Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đang chờ xét tị nạn chính trị tại Anh

Một nguồn tin từ đảng Pheu Thai ngày 7/1 cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hiện vẫn đang chờ được xét tị nạn chính trị tại Anh.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (giữa) đang chờ được xét tị nạn chính trị tại Anh. Ảnh: Reuters/TTXVN

Nguồn tin này xác nhận bà Yingluck đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Anh sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan hồi tháng 11/2017 ra phán quyết bà có tội trong vụ án liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi.

Theo nguồn tin này, nếu được chấp nhận tị nạn chính trị ở Anh, bà Yingluck sẽ được cấp hộ chiếu hoặc giấy thông hành từ ngày được hưởng quy chế này.

Trước đó, một công tố viên cấp cao thuộc Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan nhận định nhiều khả năng cựu Thủ tướng Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh.

Nhận định này được đưa ra không lâu sau khi một loạt hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy bà Yingluck xuất hiện tại khu vực trung tâm thương mại ở London.

Cảnh sát Thái Lan đã liên hệ với giới chức Anh thông qua Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để xác định nơi ở của bà Yingluck.

TTXVN/Báo Tin tức
Thái Lan tìm cách bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck để đưa về nước thụ án
Thái Lan tìm cách bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck để đưa về nước thụ án

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông Thái Lan ngày 6/1 cho biết cảnh sát nước này đã được lệnh theo dõi và bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra để đưa bà từ nước ngoài về Thái Lan thụ án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN