Cựu Thủ tướng Italy từ chức Tổng Thư ký đảng cầm quyền

Ngày 19/2, cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã từ chức Tổng Thư ký đảng Dân chủ cầm quyền, mở đường cho việc tổ chức đại hội bầu lãnh đạo mới của đảng trung tả này.

Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome ngày 5/12/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện ông Renzi tuyên bố sẽ tranh cử để giành lại cương vị Tổng Thư ký đảng. Dù không tiết lộ thời gian cụ thể. song các đồng minh của ông Renzi cho hay cựu Thủ tướng Italy muốn đại hội đảng Dân chủ diễn ra trước cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6 tới. Phát biểu trong cuộc họp đảng tại Rome, ông Renzi cũng cảnh báo về nguy cơ tan rã của đảng Dân chủ, rằng sự mất đoàn kết trong đảng này sẽ là cơ hội để để các đảng đối lập, đặc biệt là Phong trào 5 sao theo đường lối dân túy, chiếm ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử.

Tháng 12/2016, ông Renzi đã từ chức Thủ tướng Italy sau thất bại tại cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp. Hiện ông đang nỗ lực củng cố vị trí lãnh đạo trong đảng cầm quyền, đồng thời thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử sớm nhất có thể. Hiện các đảng đối lập chính ở Italy cũng gây sức ép đòi tổ chức bầu cử sớm. Theo kết quả thăm dò gần đây, tỉ lệ ủng hộ đảng Dân chủ cầm quyền và đảng Phong trào 5 sao là ngang nhau.

Theo Sputnik
Hạ viện Italy thông qua lần cuối kế hoạch giải cứu ngân hàng
Hạ viện Italy thông qua lần cuối kế hoạch giải cứu ngân hàng

Ngày 16/2, với 246 phiếu thuận và 147 phiếu chống, Hạ viện Italy đã bỏ phiếu thông qua lần cuối khoản ngân sách của chính phủ trị giá khoảng 20 tỷ euro để giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN