Cựu Thủ tướng Đức đề xuất giải pháp cho khủng hoảng năng lượng châu Âu

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã đưa ra “giải pháp đơn giản nhất” để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại của châu Âu. Đó là khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Chú thích ảnh
Cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder. Ảnh: Getty Images

“Nord Stream 2 đã sẵn sàng. Giải pháp đơn giản nhất là đưa đường ống Nord Stream 2 vào hoạt động. Nếu cuộc khủng hoảng khí đốt ngày càng trầm trọng, đường ống này sẽ là giải pháp. Với 2 đường ống Nord Stream, các ngành công nghiệp và hộ gia đình Đức sẽ không phải đối mặt với vấn đề nguồn cung. Nếu không, EU sẽ phải gánh chịu hậu quả. Và hậu quả đó cũng sẽ rất khủng khiếp ở Đức”, đài RT (Nga) dẫn lời cựu Thủ tướng Schroeder nói với tạp chí Stern trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/8.

Nord Stream 2 chạy dưới Biển Baltic, được thiết kế để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức, bên cạnh đường ống Nord Stream 1 đang hoạt động. Việc xây dựng tuyến đường ống đã hoàn thành vào tháng 9/2021, tuy nhiên Đức đã ngừng phê duyệt dự án này trước khi xung đột Ukraine nổ ra. Chính phủ Đức đã nhiều lần khẳng địng việc cấp phép hoạt động cho Nord Stream 2 vào thời điểm hiện tại là điều không thể chấp nhận được.

Trong những tuần gần đây, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã cắt giảm lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn 20% công suất với lý do thiết bị bơm khí đốt gặp trục trặc kỹ thuật.

Theo ông Schroeder, động thái cắt giảm này là lỗi của Siemens vì công ty đã không trả lại tuabin đúng thời hạn sau khi sửa chữa ở Canada. Trước áp lực từ Berlin, Ottawa cuối cùng đã trả lại một tubin cho Đức, vốn bị giữ lại do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Cuối tháng 7, hàng loạt thị trưởng Đức cũng đã kêu gọi chính phủ cho phép nhập khẩu khí đốt Nga qua Nord Stream 2, trong bối cảnh đang có những khó khăn kỹ thuật hiện tại với Nord Stream 1. Bảy thị trưởng từ đảo Ruegen đã viết trong bức thư gửi chính phủ liên bang rằng chính sách của Berlin về việc tìm cách từ bỏ khí đốt Nga có thể sẽ gây khó khăn và châm ngòi cho tình trạng bất ổn. 

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Sản lượng lúa mì năm 2022 của Đức dự kiến dưới mức trung bình
Sản lượng lúa mì năm 2022 của Đức dự kiến dưới mức trung bình

Hiệp hội Nông dân Đức (DBV) ngày 2/8 cho biết sản lượng lúa mỳ tại nước này dưới mức trung bình trong năm nay do hạn hán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN