Cường kích Tu-22 Nga cất cánh từ Iran giáng đòn IS

Nga đã triển khai các máy bay cường kích Tupolev-22 đến một căn cứ không quân ở thành phố Hamadan của Iran, nhằm triển khai không kích phiến quân ở Syria.

Máy bay Tu-22M3 của không quân Nga.

Kênh “Rossiya 24” của Nga ngày 16/8 dẫn nguồn truyền thông Iran và Arập nói hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay ném bom của Nga đến căn cứ trên, song kênh này đã phát những hình ảnh của ít nhất 3 máy bay cường kích và 1 máy bay vận tải quân sự của Nga. Tuy nhiên, không rõ đoạn video này được quay ở đâu và khi nào.

Bộ Quốc phòng khẳng định Tu-22M3 và Su-34 của Nga đã tấn công các cứ điểm IS tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Ngày 16/8, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và Sukhoi Su-34 đã cất cánh với số lượng bom đầy đủ từ sân bay Hamadan (Cộng hòa Hồi giáo Iran), giáng đòn không kích các mục tiêu của nhóm khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' và 'Dzhabhat al-Nusra' ở các tỉnh Aleppo, Deir ez-Zor và Idlib".

Kết quả là tiêu diệt được 5 kho lớn với vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và dầu nhờn, các trại huấn luyện chiến binh trong khu định cư Serakab, Al-Bab, Aleppo và Deir ez-Zor, cũng như một số lượng lớn chiến binh.

Theo Sputnik
Nga triển khai Su-35 ở Syria: Thử nghiệm và chào hàng là chính
Nga triển khai Su-35 ở Syria: Thử nghiệm và chào hàng là chính

Nga đã điều ít nhất 4 tiêm kích đa nhiệm Su-35S tới Syria nhằm gia tăng ưu thế sức mạnh không quân tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN