Cuộc đàm phán quan trọng về trần nợ công của Mỹ sẽ diễn ra ngày 16/5

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang chuẩn bị cho cuộc thảo luận về vấn đề trần nợ công vào ngày 16/5, trong bối cảnh thời gian không còn nhiều để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ quốc gia.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 9/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Biden dự kiến sẽ gặp ông McCarthy, cùng với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell tại Nhà Trắng vào lúc 19 giờ GMT ngày 16/5 (tức 2 giờ sáng 17/5 theo giờ Việt Nam).

Cuộc họp này diễn ra một tuần sau khi cuộc gặp đầu tiên của họ kết thúc mà không có đột phá do lập trường của hai bên vẫn còn cách xa nhau. Đảng Cộng hòa, đảng nắm quyền kiểm soát Hạ viện, cho biết sẽ không bỏ phiếu nâng trần nợ công nếu Quốc hội không đồng ý giảm mạnh chi tiêu. Ông McCarthy cho biết ông nhận thấy hai bên hầu như không có tiến triển gì trước cuộc họp.

Trong khi đó, theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Nhật Bản vào sáng 17/5. Ông Biden cùng các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cho biết ông dự định sẽ khởi hành như dự kiến.

Chuyến đi này của ông Biden sẽ khiến hai bên còn rất ít thời gian để đi đến một thỏa thuận trước khi Chính phủ Mỹ hết tiền để trang trải các chi phí, thời điểm mà các quan chức Bộ Tài chính Mỹ ước tính có thể diễn ra vào ngày 1/6.

Giới chuyên gia nhận định nếu thực sự xảy ra, việc Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử sẽ đẩy nước này vào suy thoái và khiến các thị trường tài chính trên toàn cầu chao đảo. Tình trạng bế tắc hiện nay đã bắt đầu khiến giới đầu tư và người tiêu dùng lo ngại.

Khánh Ly/TTXVN (Theo Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận nâng trần nợ công
Tổng thống Mỹ Joe Biden tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận nâng trần nợ công

Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông vẫn “lạc quan” tìm kiếm thỏa thuận về vấn đề trần nợ công với đảng Cộng hòa, qua đó ngăn chặn khủng hoảng nợ công và nhiều hệ lụy đến kinh tế trong nước cũng như toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN