Cuộc chiến tranh giành đế chế sòng bài Macau của 4 bà vợ, 17 người con tỉ phú casino

Sau khi tỉ phú Stanley Ho, người được mệnh danh là "bố già" của ngành công nghiệp casino Macau, nghỉ hưu, cuộc chiến tranh giành đế chế sòng bài mà ông gây dựng càng trở nên khốc liệt hơn.

Chú thích ảnh
Ông Stanley Ho cùng một số thành viên trong đại gia đình.

Một số trong 17 người con của tỉ phú Stanley Ho (Hà Hồng Sâm) mới đây đã thành lập một liên minh mới trong cuộc tranh giành nội bộ gia đình kéo dài hàng thập kỷ qua đòi quyền kiểm soát đế chế sòng bạc số một Macau. Với nước đi này, người con gái cả Pansy có vẻ như đang nắm trong tay chiến thắng.

Bà Pansy Ho thông báo bà đã tham gia liên minh với một nhóm anh chị em, qua đó sở hữu tổng cộng 53% cổ phần của Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau, tập đoàn quản lý công ty kinh doanh sòng bài SJM Holdings. Nhờ liên minh này, Pansy hiện sở hữu quyền lực lớn hơn cả Angela Leong, người vợ tư của tỷ phú Stanley Ho. Bà Angela Leong là đối thủ chính của nhóm những người con trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát đế chế sòng bài nổi tiếng Macau.

Chú thích ảnh
Cây gia đình Stanley Ho.

Dưới đây là bốn nhân vật được coi là những trụ cột trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát đế chế kinh doanh trị giá gần 6 tỉ USD:

Pansy Ho

Pansy Ho sinh năm 1962, là con gái cả của ông Stanley với người vợ hai, Lucina Laam King-ying (hai con đầu của người vợ cả lớn tuổi hơn Pansy nhưng đã qua đời).

Pansy học chuyên ngành kinh doanh và marketing tại trường Đại học Santa Clara ở California (Mỹ) trước khi theo đuổi nghề diễn viên truyền hình một thời gian ngắn ở Hong Kong. Cuối cùng cô tham gia điều hành Shun Tak Holdings, công ty quản lý các dịch vụ phà và trực thăng kết nối Hong Kong – Macau.

Pansy Ho được bổ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Shun Tak vào thời kỳ chuyển giao Macau từ tay Bồ Đào Nha cho Trung Quốc vào năm 1999. Cô trở thành chủ tịch công ty này sau khi người cha 97 tuổi từ chức vào năm 2017.

Chú thích ảnh
Bà Pancy Ho đang nắm lợi thế trong cuộc chiến tranh giành đế chế casino mà cha bà gây dựng. Ảnh: Bloomberg

Bà Pansy đã tham gia thành lập công ty MGM China liên doanh với tập đoàn MGM Resorts của tỉ phú Kirk Kerkorian. Công ty này đã thu về 1,5 tỉ USD trong lần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Sở Chứng khoán Hong Kong vào năm 2011.

Angela Leong

Vợ tư của ông Stanley Ho, nữ tỉ phú Angela Leong là đồng chủ tịch của SJM, một trong sáu công ty có quyền điều hành các casino ở Macau. SJM hiện sở hữu 20 sòng bạc với khoảng 1.700 bàn game và trên 2.400 máy chơi. Cổ phiếu của công ty này đã rớt giá 2,6%, xuống 6,8 đôla Hong Kong sau khi có thông báo về liên minh đối thủ do Pansy Ho đứng đầu.

Chú thích ảnh
Vợ tư của tỉ phú Stanley Ho, kém ông 40 tuổi. Ảnh: Bloomberg

Bà Leong sinh ra trong một gia đình truyền thống quân đội giàu có ở Quảng Châu vào năm 1961. Bà gặp ông Stanley Ho năm 1986 và với sự hậu thuẫn của ông, đã gây dựng một doanh nghiệp bất động sản lớn mạnh. Bà cũng trở thành thành viên của Hội đồng Lập pháp Macau.

Các công ty bất động sản do bà Leong sở hữu bao gồm Entertainment Building, Tháp Ngân hàng Bảo hiểm Trung Hoa ở Hong Kong, Tháp thương mại L’Avenue Shanghai ở Trung Quốc đại lục và tổ hợp khách sạn sòng bạc L’arc Macau ở Macau.

Lawrence Ho

Ông Lawrence, con trai của tỉ phú Stanley Ho và người vợ hai Lucina, đã làm việc tại Citibank và Jardine Fleming. Sau khi hoàn thành Đại học ở Canada, ông trở về Hong Kong. Mặc dù nhiều lần tuyên bố không thích cờ bạc, Lawrence cuối cùng cũng tham gia đế chế kinh doanh gia đình.

Năm 2006, ông trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Melco International Development, một công ty giải trí niêm yết tại Hong Kong, cũng là công ty mẹ của Melco Resorts & Entertainment (hiện đã niêm yết tại NASDAQ).

Chú thích ảnh
Laurence Ho. Ảnh: Bloomberg

Ông Lawrence đã kết thúc quan hệ đối tác với tỉ phú Australia, James Packer sau khi phối hợp gây dựng 4 casino.

Daisy Ho

Daisy Ho cũng là con gái của tỉ phú Stanley Ho với người vợ hai Lucina. Sau khi lấy được bằng cử nhân marketing trường Đại học Southern California và bằng thạc sĩ kinh doanh tại Đại học Toronto, bà trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SJM Holdings. Bà cũng là Giám đốc Tài chính (CFO) của Shun Tak Holdings, Chủ tịch Hội Ballet Hong Kong và Phó Chủ tịch quỹ từ thiện Po Leung Kuk.

Chú thích ảnh
Bà Daisy Ho sinh năm 1964. Ảnh: Bloomberg

Stanley Ho (sinh năm 1921) là cái tên đã quá quen thuộc với bất cứ người dân nào tại Macau nói riêng và cả Hong Kong nói chung. Được mệnh danh là "Vua sòng bạc" Macau, vị tỷ phú 98 tuổi này đã sáng lập ra ngành công nghiệp casino - hiện đang đóng góp tới 80% doanh thu Macau.

Sau khi mở công ty giải trí được công nhận bằng sáng chế trong lĩnh vực cờ bạc, Stanley Ho được chính phủ cho phép độc quyền kinh doanh ngành công nghiệp cờ bạc tại Macau trong suốt 40 năm. Năm 2011, ông là người giàu thứ 13 ở Hồng Kông với khối tài sản 2 tỷ.USD. Ông cũng là người giàu nhất tại Macau và nằm trong số những người giàu nhất châu Á.

Chú thích ảnh
Stanley Ho trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 với gia đình.

Ngoài kinh doanh sòng bạc, Stanley Ho còn tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực khác như giải trí, du lịch, tàu phà, bất động sản, ngân hàng và hàng không. Nhân viên làm việc trong các công ty của ông chiếm khoảng 1/4 lực lượng lao động tại Macau. Nhiều người nhận xét sẽ không hề nói quá khi coi Stanley Ho là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất tại Macau khi đã có thời điểm ông kiểm soát hơn một nửa nền kinh tế của thành phố này.

Ngoài các thành tựu trong sự nghiệp kinh doanh, vị tỷ phú này còn được biết đến với những cuộc hôn nhân cùng 4 bà vợ, có 17 người con, người lớn nhất 62 tuổi (đã mất năm 2014) và người nhỏ nhất mới 20 tuổi.

Sau cú ngã gây chấn thương ở đầu vào năm 2009, Stanley hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2019, ông đã chính thức nghỉ hưu, rút hoàn toàn khỏi việc điều hành kinh doanh và trao lại quyền cho con cái.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Kỳ lạ người đàn ông từ bỏ cuộc sống trung lưu làm người vô gia cư
Kỳ lạ người đàn ông từ bỏ cuộc sống trung lưu làm người vô gia cư

Simon Lee (52 tuổi) có lẽ đang là người vô gia cư hạnh phúc nhất tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông đã có một quyết định bất ngờ khi sẵn sàng nói lời tạm biệt với cuộc sống trung lưu thoải mái để đổi lấy một cuộc đời không nhà, không công việc và không tiền bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN