Cuba, Bolivia nối lại các hoạt động chính trị, kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 13/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Hội nhập Bolivia Benjamin Blanco cho biết chính phủ Cuba và Bolivia đã quyết định nối lại các hoạt động kinh tế, thương mại và chính trị song phương, trong đó bao gồm cả kế hoạch kích hoạt lại hoạt động xuất khẩu giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Patria Nueva của Bolivia, quan chức Bolivia cho hay quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa ông và Bộ trưởng Bộ Nội thương Cuba Betsy Díaz Velázquez, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy việc kết nối lại các mối quan hệ song phương.

Trong lĩnh vực kinh tế, cả hai nước đang tìm kiếm động lực mới cho vấn đề xuất khẩu gỗ và các sản phẩm khác vốn bị đình chỉ gần như hoàn toàn trong thời gian cầm quyền của chính phủ lâm thời.

Quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Bolivia đã bị cắt đứt từ ngày 24/1/2020 dưới thời kỳ cầm quyền của nhà lãnh đạo lâm thời cánh hữu Bolivia Jeanine Anez liên quan đến việc Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez là "nhà lãnh đạo đảo chính".

Chính phủ La Habana khi đó cáo buộc rằng quyết định của chính phủ tạm quyền Bolivia được đưa ra dưới sức ép của Mỹ nhằm vào lĩnh vực hợp tác y tế quốc tế của đảo quốc Caribe này.

Lê Hiền (TTXVN)
Bolivia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng trong tháng 2
Bolivia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng trong tháng 2

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh đưa tin, ngày 11/2, Tổng thống Bolivia Luis Arce cho biết nước này sẽ triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 trên phạm vi toàn quốc ngay trong tháng 2 này sau khi đạt được thỏa thuận với đối tác Trung Quốc về việc mua vaccine do Sinopharm sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN