COVID-19 hết ngày 3/7 tại ASEAN: Ca mắc hàng ngày ở Philippines vượt Indonesia

Theo trang worldometers.info, tính tới hết ngày 3/7, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 158.342 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 4.530 ca tử vong. Philippines có số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục.

Trong ngày 3/7, ASEAN ghi nhận 3.009 ca mắc COVID-19 tại sáu quốc gia và 55 ca tử vong ở hai quốc gia. 

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi lên tàu tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Philippines có tới 1.531 ca mắc COVID-19, vượt Indonesia – nước có 1.301 ca mắc trong 24 giờ qua.

Các nước có ca mắc còn lại là Singapore (169 ca), Malaysia (5 ca), Myanmar (2 ca) và Thái Lan (1 ca). Hai quốc gia có ca tử vong trong ngày 3/7 là Indonesia (49 ca) và Philippines (6 ca).

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi chờ lên xe buýt tại Manila, Philippines, ngày 18/6. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể tình hình tại từng quốc gia như sau:

Bộ Y tế Philippines ngày 3/7 thông báo có 6 ca tử vong và 1.531 ca mắc bệnh COVID-19 tại nước này. Đây là mức tăng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày ở mức cao nhất tại Philippines.  

Thông báo của Bộ Y tế Philippines nêu rõ tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này hiện tăng lên mức 40.336, trong khi tổng số ca tử vong là 1.280. 

Tại Indonesia, quan chức Bộ Y tế Achmad Yurianto cùng ngày cho biết nước này ghi nhận 1.301 ca mới dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 60.695. Ngoài ra, với 49 ca tử vong mới do COVID-19, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này tại Indonesia hiện lên tới 3.036. Trong khi đó, có tổng cộng 27.568 bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân ở Jakarta, Indonesia nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan ngày 25/6. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 2/7, Chính phủ Indonesia đã đề nghị Singapore sớm mở lại biên giới, nhất là các đường biên nối quốc đảo này với các khu du lịch Bintan và Batam ở tỉnh Riau vốn bị đóng cửa trong nhiều tháng qua do đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan cho biết Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakhrisnan đã nhất trí xem xét đề nghị của phía Indonesia sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 10/7 tới.

Singapore đã đóng cửa biên giới từ tháng 3 đối với các du khách ngắn hạn. Trong khi đó, Đại sứ quán Indonesia tại Singapore cho biết quốc gia láng giềng này có thể sẽ kéo dài lệnh cấm xuất nhập cảnh tới tháng 12 năm nay. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến du lịch và các hoạt động kinh tế ở tỉnh Riau vốn phụ thuộc phần lớn vào nguồn khách du lịch từ Singapore. 

Chú thích ảnh
Trường học tại Campuchia sẽ được mở lại theo ba giai đoạn. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Campuchia, nhật báo Phnom Penh Post đưa tin người phát ngôn Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia Ros Soveacha ngày 2/7 cho biết bộ này đang nghiên cứu mở lại các trường học tại Campuchia theo ba giai đoạn. Dự kiến các trường chất lượng cao sẽ hoạt động trở lại trong giai đoạn 1; giai đoạn 2 mở lại trường chất lượng trung bình và giai đoạn 3 mở các trường có chất lượng tối thiểu. Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao đang phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kinh tế và Tài chính để thảo luận các biện pháp cụ thể.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế, Chủ tịch Ủy ban liên bộ chống COVID-19 Mam Bun Heng đã có cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron để nghiên cứu từng bước mở lại các trường học. Ngày 2/7, Bộ Y tế cho rằng khả năng mở dần trở lại một số cơ sở giáo dục quốc tế chất lượng cao nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc phù hợp với các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Trong khi đó, học sinh ở nhiều vùng nông thôn trên đất nước Campuchia tiếp tục được dạy học theo từng nhóm nhỏ. Các buổi học được tổ chức tại nhà với mỗi nhóm khoảng 6-8 học sinh và một giáo viên. Đây được coi là nỗ lực của những người đứng đầu các địa phương ở nước này trong việc duy trì giáo dục khi chính phủ vẫn yêu cầu đóng cửa các trường học để phòng tránh dịch COVID-19.

Cuối tháng trước, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cho biết sẽ hoãn mở cửa trường học và lùi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến cuối năm nay để tránh làn sóng COVID-19 thứ hai. Người đứng đầu bộ này Hang Chuon Naron thừa nhận mặc dù chính phủ đã nỗ lực cung cấp dịch vụ giảng dạy từ xa, nhưng khoảng 50% trong tổng số 3 triệu học sinh Campuchia vẫn không thể tiếp cận đầy đủ các bài giảng.

Tại Singapore, theo Bộ Y tế của nước này, trong ngày 3/7, tại Singapore đã có 169 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh được xác nhận lên 44.497 ca. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore ngày 10/6. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Thái Lan đã triển khai các biện pháp xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 đối với một số du khách nước ngoài. Nước này đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 3 tháng qua đối với người nước ngoài. 

Toàn bộ người nước ngoài, ngoại trừ người có giấy phép làm việc tại Thái Lan, đã bị cấm nhập cảnh vào nước này kể từ tháng Ba vừa qua. Tuy nhiên, sau hơn 5 tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Thái Lan đang cho phép một số nhóm người nước ngoài được phép nhập cảnh. Các doanh nhân, nhà ngoại giao và quan khách chính phủ có thời gian lưu trú chưa tới 14 ngày tại Thái Lan được coi là các "du khách được làm thủ tục nhanh". Họ sẽ được tiến hành xét nghiệm nhanh tại sân bay Suvarnabhumi để đảm bảo không mắc bệnh trước khi nhập cảnh vào Thái Lan.

Chú thích ảnh
Máy bay của Thai Airways đỗ tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan ngày 25/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức thuộc cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan, thời gian xét nghiệm nhanh mất khoảng một tiếng rưỡi với chi phí 3.000 baht (tương đương 96 USD) cho một lần xét nghiệm. Trong thời gian tới, biện pháp này có thể được áp dụng cho cả các du khách và các đối tượng nước ngoài khác.

Đây là biện pháp bắt buộc đối với du khách nhập cảnh nhanh nếu không muốn cách ly 14 ngày. Biện pháp này cũng được yêu cầu áp dụng đối với những đối tượng nước ngoài khác được phép nhập cảnh vào Thái Lan trong thời gian gần đây như những người có thẻ nhập cư lâu dài hoặc có gia đình tại Thái Lan và du học sinh. 

Theo ước tính của Hội đồng Du lịch Thái Lan, nước này sẽ thu hút 8 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay, giảm 80% so với năm ngoái do ngành du lịch chịu tác động mạnh của dịch COVID-19. Hồi năm ngoái, chi tiêu của 39,8 triệu lượt khách du lịch nước ngoài tại Thái Lan đã chiếm khoảng 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được nguồn lây bệnh COVID-19 ở Bắc Kinh
Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được nguồn lây bệnh COVID-19 ở Bắc Kinh

Ngày 3/7, giới chức thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm trong đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai và sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào nửa đêm ở hầu hết những cụm dân cư trong thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN