COP28 trưng bày kế hoạch đưa một phần hệ sinh thái Nga trở về thời kỳ voi ma mút

Tỷ phú người Nga Andrey Melnichenko hiện có kế hoạch ngăn chặn lượng khí thải methane thoát ra từ lớp băng vĩnh cửu ở Siberia bằng việc tái tạo thời kỳ khi voi ma mút còn lang thang ở vùng lãnh nguyên.

Chú thích ảnh
Gian trưng bày về Công viên Pleistocene tại COP28. Ảnh: Bloomberg

Tại một gian trưng bày ở Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở thành phố Dubai (Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE), ông Melnichenko đã trình bày kế hoạch đưa một phần hệ sinh thái của Nga quay trở lại 14.000 năm trước.

Theo Bloomberg (Mỹ), methane là loại khí mạnh hơn nhiều so với carbon dioxide và hàng tỷ tấn khí này đang nằm dưới vùng lãnh nguyên rộng lớn của Nga. Về mặt lý thuyết, việc khôi phục hệ sinh thái kỷ băng hà ở Siberia có thể làm chậm quá trình giải phóng methane.

Gian trưng bày này thuộc Quỹ Andrey Melnichenko và có nội dung xoay quanh dự án Công viên Pleistocene. Theo trang web chính thức của COP28, Quỹ Andrey Melnichenko được xếp vào nhóm “đơn vị ủng hộ khí hậu”.

Chú thích ảnh
Gian trưng bày này thuộc về Quỹ Andrey Melnichenko. Ảnh: Bloomberg

Tỷ phú Melnichenko đã trở thành đối tác của Công viên Pleistocene vào đầu năm nay. Khu vực rộng 20 km2 này đã tồn tại hơn một thập niên tại Nga.

Các nhà khoa học tham gia dự án Công viên Pleistocene khẳng định các động vật chăn thả như ngựa Yakut và bò Kalmyk có thể thúc đẩy thực vật hấp thụ nhiều CO2 hơn và giảm lượng nhiệt hấp thụ vào Trái Đất. Ông Melnichencko đã tài trợ để vận chuyển 14 con bò xạ hương đến Công viên Pleistocene. Theo kế hoạch, Công viên Pleistocene được mở rộng diện tích lên gấp 10 lần trong những năm tới.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Công viên Pleistocene đã hợp tác với Phòng thí nghiệm và Khoa học sinh học Khổng lồ có trụ sở tại Mỹ, nơi lên kế hoạch hồi sinh voi ma mút lông xù.

Theo lịch trình, tỷ phú ngành phân bón Andrey Melnichenko sẽ phát biểu tại COP28 vào ngày 5/12. Ông cũng dẫn đầu một nhóm về tính bền vững và biến đổi khí hậu cùng với các quan chức và nhà khoa học Nga.

Bloomberg ước tính ông Melnichenko có khối tài sản hơn 17 tỷ USD. Ông là người đồng sáng lập của EuroChem Group AG, một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới, cũng như công ty sản xuất than nhiệt lớn nhất của Nga SuekJSC.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Phát hiện xác voi ma mút lông cừu quý hiếm tại Canada
Phát hiện xác voi ma mút lông cừu quý hiếm tại Canada

Trong một phát hiện hiếm có, nhiều thợ mỏ tại khu khai thác vàng Klondike ở cực Bắc của Canada, đã đào được xác ướp của một con voi ma mút lông cừu con gần như hoàn chỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN