Con trai ông Kadhafi bị dẫn độ về nước

Ngày 6/3, con trai của cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi đã bị dẫn độ về nước từ Niger và hiện phải đối mặt với các cáo buộc giết người và trấn áp biểu tình trong cuộc nổi dậy lật đổ chính phủ hồi năm 2011.

Trong một thông báo chính thức, Văn phòng phủ Thủ tướng Libya Ali Zeidan cho biết Saadi Kadhafi, 40 tuổi, đã được bàn giao cho chính quyền ngày 6/3 và hiện nằm trong diện điều tra của cảnh sát. Saadi Kadhafi sẽ bị giam giữ và được đối xử theo luật pháp quốc tế.

Ông Saadi Kadhafi. Ảnh: AFP


Theo phát ngôn viên Cơ quan công tố Libya, Saadi Kadhafi đang đối mặt với một số cáo trạng, trong đó có các tội nhằm duy trì quyền lực cho nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi và tội sát hại một huấn luyện viên bóng đá hồi năm 2005.

Saadi Kadhafi, từng là một cầu thủ và Chủ tịch liên đoàn Bóng đá Libya, đã chạy trốn sang nước láng giềng Niger và sống lưu vong tại đây từ tháng 9/2011 sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm của Libya Moamer Kadhafi.


TTXVN/Tin tức
Người phát ngôn của Kadhafi bị bắt sau 1 năm lẩn trốn
Người phát ngôn của Kadhafi bị bắt sau 1 năm lẩn trốn

Moussa Ibrahim, trưởng phát ngôn viên của cố lãnh đạo Libya Kadhafi, đã bị bắt giữ ngày 20/10, đúng một năm sau ngày nhà độc tài bị giết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN