Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ xúc tiến nhiều cuộc hội đàm bí mật với quan chức Nga

Ngày 7/11, các phương tiện truyền thông Mỹ và Nga đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong mấy tháng gần đây đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc bí mật với các quan chức hàng đầu của Nga.

Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan (trái) và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolay Patrushev. Ảnh: Nhật báo Phố Uôn

Hãng tin Reuters, Nhật báo Phố Uôn (Mỹ) và hãng thông tấn Tass (Nga) xác nhận Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong mấy tháng gần đây đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc bí mật với các quan chức hàng đầu của Nga, trong đó có Cố vấn về chính sách đối ngoại của tổng thống Nga Yury Ushakov và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Theo hãng thông tấn Tass, mục đích của các cuộc gặp nói trên là nhằm ngăn chặn nguy cơ cuộc xung đột ở Ukraine mở rộng, vấn đề không sử dụng vũ khí hạt nhân và duy trì các kênh liên lạc. Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, Nhật báo Phố Uôn cho biết thêm các cuộc thảo luận không đề cập tới giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.  

Tờ báo Mỹ không cho biết các cuộc tiếp xúc giữa giới chức Mỹ và Nga diễn ra ngày nào và có tất cả bao nhiêu cuộc thảo luận. Văn phòng của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và Điện Kremlin từ chối xác nhận về thông tin nói trên.  

Tổng thống Mỹ Joe Biden duy trì các cuộc đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2. Kể từ đó, các kênh liên lạc công khai chỉ giới hạn trong phạm vi đối thoại quân sự.

Bất chấp việc ủng hộ Ukraine và đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga liên quan tới cuộc xung đột này, Nhà Trắng từng tuyên bố rằng việc duy trì liên lạc ở một vài cấp độ với Moskva là điều cấp thiết để đảm bảo những lợi ích an ninh quốc gia của cả hai bên.  

Tại Washington, một số cựu quan chức chính quyền Mỹ cũng cho rằng việc duy trì liên lạc với Điện Kremlin là hữu ích, trong bối cảnh quan hệ Nga – Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.  

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ, ngày 1/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thời cựu Tổng thống Barack Obama, nói: “Tôi nghĩ điều luôn có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là với những quốc gia vũ trang hạt nhân, là duy trì các kênh liên lạc mở để giúp hiểu rõ bên kia nghĩ gì và qua đó tránh được nguy cơ xảy ra xung đột và chiến tranh”.

Thông tin trên xuất hiện một ngày sau khi báo Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát tín hiệu cởi mở về khả năng đàm phán với Nga.

Theo các nguồn tin trên, lời kêu gọi của Washington cũng là sự tính toán nhằm duy trì sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây khác đối với Kiev. Washington Post cho biết giới chức Mỹ thừa nhận rằng chính việc ông Zelensky loại trừ khả năng đối thoại với ông Putin đang gây ra lo ngại ở các khu vực châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh - vốn là những khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình xung đột tại Ukraine, khi giá lương thực và năng lượng tăng vọt.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ
Tổng thống Ukraine tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang ở thăm để thảo luận về việc Washington tăng cường hỗ trợ Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN