Chuyên cơ của Chủ tịch Triều Tiên lần đầu xuất hiện công khai trong diễn tập

Trong đoạn phóng sự giới thiệu về cuộc diễn tập trên không phát sóng trên Đài truyền hình trung ương (KCTV) cuối tuần trước, chuyên cơ Chammae-1 của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có màn xuất hiện đầy bất ngờ.

Chú thích ảnh
Chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trong đoạn phóng sự giới thiệu tập trận trên không. Ảnh: KCTV

Theo trang mạng NKNews, đây là lần đầu tiên chiếc máy bay tầm trung Ilyushin 62M chuyên chở nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện công khai kể từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore diễn ra tháng 6/2018.

Hình ảnh đoạn phóng sự cho thấy chuyên cơ Chammae-1 được hộ tống giữa 6 máy bay chiến đấu Mig-29 bay gần sân bay dân-quân sự Wonsan Kalma. Tuy nhiên, không rõ liệu Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thực sự ngồi trên chiếc Chammae-1 đó để tới Wonsan thị sát cuộc tập trận hay không.

Kênh truyền hình nhà nước cũng không đề cập liệu Chammae-1 có thực sự hạ cánh xuống sân bay.

Máy bay Chammae-1 được biết đến là phương tiện chuyên dụng đã từng phục vụ nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một vài dịp trước đây, nổi tiếng gần đây nhất là chuyến thăm Đại Liên (Trung Quốc) gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chú thích ảnh
Chuyên cơ bay gần sân bay dân-quân sự Wonsan. Ảnh: KCTV
Chú thích ảnh

Giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của chuyên cơ Chammae-1 trong cuộc tập trận không quân diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ 15/11, chỉ mang mục đích kỷ niệm. Máy bay Chammae-1 có tầm hoạt động 10.000 km, đồng nghĩa với việc phương tiện có thể bay thẳng sang bờ Tây nước Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/11, Chủ tịch Kim Jong-un đích thân thị sát các cuộc diễn tập không quân. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát huấn luyện đổ bộ từ trên không của các đơn vị thuộc lực lượng Không quân và Phòng không của quân đội Triều Tiên.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định "sự cần thiết phải tiến hành diễn tập không định kỳ dưới tình huống chiến tranh thực sự giả định" nhằm "nâng cấp sự sẵn sàng" chiến đấu của các đơn vị quân đội Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cổ vũ lực lượng lính nhảy dù tham gia diễn tập ngày 18/11. Ảnh: Yonhap News
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân thị sát cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap News

Ngay sau đó, Bình Nhưỡng cũng đưa ra một loạt tuyên bố, bày tỏ thái độ giận dữ trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Triều Tiên đe dọa kế hoạch tập trận Mỹ-Hàn sắp tới có thể giết chết cơ hội đàm phán hạt nhân với Washington.

Ngày 18/11, ông Kim Kye-gwan, cựu đặc phái viên hạt nhân cấp cao của Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng không còn "hứng thú" tổ chức thêm một cuộc gặp thượng đỉnh "không có kết quả" với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ chính sách thù địch với quốc gia Đông Bắc Á.

Theo quan chức này, Mỹ-Triều đã gặp gỡ 3 lần kể từ tháng 6/2018 nhưng tới nay quan hệ song phương giữa hai nước chưa có tiến triển thiết thực. Cả hai hội nghị thượng đỉnh gần nhất cuối cùng chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ. Vì vậy, Triều Tiên giờ đây không còn tha thiết tổ chức những hội nghị không kết quả với Mỹ và không cho Tổng thống Mỹ thêm cơ hội để "khoe" thành tích.

Cố vấn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ cố tình khiến dư luận tin rằng có tiến triển trong vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên nhằm kéo dài thời gian. Quan chức này cũng hối thúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên nếu thực sự muốn hai bên đối thoại.

Trước đó, hôm 17/11, chia sẻ trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên "nhanh chóng hành động" và đi tới một thỏa thuận với Mỹ về việc phi hạt nhân hóa kèm theo đó là thông điệp sớm gặp lại ông Kim Jong-un. Cùng ngày, trong một động thái được đánh giá là nhằm tránh kích động Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã tuyên bố hoãn tập trận không quân chung dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Triều Tiên không muốn có thêm cuộc gặp thượng đỉnh 'không kết quả' với Mỹ
Triều Tiên không muốn có thêm cuộc gặp thượng đỉnh 'không kết quả' với Mỹ

Ngày 18/11, một cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng không còn "hứng thú" tổ chức thêm một cuộc gặp thượng đỉnh "không có kết quả" với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ chính sách thù địch với quốc gia Đông Bắc Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN