Chùm ảnh phản ánh mức độ tàn khốc của đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ

Đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Ấn Độ, với 346.786 ca mắc mới trong ngày 24/4.

Chú thích ảnh
Thiêu xác nạn nhân COVID-19 bằng củi ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Ngày 24/4, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này có 2.624 ca tử vong trong 24 giờ qua. Ngày 24/4 là ngày thứ 3 liên tiếp Ấn Độ có trên 300.000 ca nhiễm/ngày và cũng là ngày thứ ba liên tiếp lập kỉ lục về số ca mắc mới.

Làn sóng COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ bùng phát từ giữa tháng 3 và trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong một tuần trở lại đây, với số ca nhiễm mới tăng mạnh, đẩy hệ thống y tế nước này đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh và thuốc men trầm trọng, đặc biệt là thiếu nguồn cung ôxy.

Dưới đây là những hình ảnh về mức độ khốc liệt của đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ:

Chú thích ảnh
Một địa điểm thiêu xác tập trung những người tử vong vì đại dịch ở New Delhi. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Hình ảnh ám ảnh tại một khu hỏa táng ở ngoại ô Mumbai. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Nạn nhân mắc COVID-19 chờ đến lượt được nhập viện tại bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lễ an táng một bệnh nhân COVID-19 ở New Delhi. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người thân an táng một nạn nhân thiệt mạng vì COVID-19 ở một nghĩa trang tại New Delhi. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nỗi đau của một phụ nữ sống ở thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat có chồng vừa mất vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)
Dịch COVID-19: Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất
Dịch COVID-19: Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 24/4, Bộ Y tế Ấn Độ cho hay nước này ghi nhận thêm 346.786 ca mắc mới COVID-19 và 2.624 ca tử vong do căn bệnh này trong 24 giờ qua. Đây là những con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Như vậy, Ấn Độ ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm/ngày, tiếp tục xu hướng gia tăng cao nhất thế giới trong thời gian qua. Đến nay tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới 16,61 triệu ca, trong đó gần 190.000 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN