Chủ tịch WB thăm Ấn Độ

Ngày 26/3, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick đến Ấn Độ trong chuyến thăm 5 ngày nhằm đánh giá những đề nghị tài trợ của chính phủ nước này hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick. Nguồn: Internet.


Trong một tuyên bố, ông Zoellick nói: "Những thay đổi của kinh tế thế giới có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của Ấn Độ và làm gia tăng thách thức đối với sự phát triển của nước này. WB sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các nguồn tài chính và tri thức để Ấn Độ đối phó với thách thức".

Theo Chủ tịch WB, kinh tế Ấn Độ dự kiến tăng trưởng 7% trong năm nay nhờ những nền tảng mạnh mẽ và tỷ lệ tiết kiệm trong nước cao. Ông nhấn mạnh khả năng tài chính chung của WB có thể làm đòn bẩy, đặc biệt trong việc cung cấp tài chính để Ấn Độ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt và các nhà máy cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển.

Trong năm tài chính kết thúc tháng 6/2011, WB đã cho Ấn Độ vay 6,33 tỷ USD, trong đó có 3,46 tỷ USD từ Ngân hàng quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD).


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN