Chủ tịch Rosneft: Nga từ chối tham gia OPEC

Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Rosneft, ông Igor Sechin cho hay các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trước đó đề nghị Nga tham gia tổ chức này, nhưng Moskva chỉ muốn làm quan sát viên ngoài cuộc.


Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Rosneft Igor Sechin. Ảnh: Bloomberg


Theo hãng tin TASS ngày 8/9, trong một cuộc cuộc họp, ông Sechin nói: "Các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa Nga và OPEC là khá tích cực, dẫn đến một cuộc trao đổi quan điểm". Theo ông, số lượng dầu mỏ mà OPEC được khai thác chủ yếu dựa vào các công ty nhà nước, trong khi ngành công nghiệp dầu khí của Nga lại theo hướng tư nhân. Đây là một điều bất thường đối với OPEC. Ông cũng lưu ý rằng, do đặc điểm khí hậu, nên Nga không thể nhanh chóng giảm hoặc tăng sản lượng dầu. Ngoài ra, ông nhận định: "Chức năng điều tiết thị trường của OPEC đã không còn nữa."

Trước đó, ông Sechin dự báo sản lượng dầu mỏ của Nga có thể tăng lên 700 triệu tấn/năm trong tương lai gần.

TN (Theo Sputnik)
Nga-Pakistan sắp ký thỏa thuận xây đường ống khí đốt
Nga-Pakistan sắp ký thỏa thuận xây đường ống khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới đây thông báo nước này và Pakistan sẽ ký thỏa thuận triển khai dự án xây dựng đường ống khí đốt Bắc-Nam vào cuối tháng 9 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN