Chủ tịch EC lo ngại khó đạt được thỏa thuận Brexit với Anh

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 9/6 cảnh báo nước Anh về nguy cơ không đạt được một thỏa thuận về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sau cuộc bầu cử Nghị viện tại Anh với kết quả là Đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May đã mất thế đa số ghế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc ở Brussels ngày 2/6. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Tusk lo ngại không biết khi nào các cuộc đàm phán về Brexit sẽ bắt đầu và cũng chẳng biết được khi nào nó sẽ kết thúc. Ông nhấn mạnh tất cả cần làm tối đa để tránh việc không đưa ra được thỏa thuận khi mà theo dự kiến các cuộc đàm phán về Brexit sẽ phải được bắt đầu từ tuần 19/6 và kết thúc vào cuối tháng 3/2019.

Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán EU về Brexit Michel Barnier khẳng định Brussels sẽ chờ đợi cho tới khi nước Anh sẵn sàng để bắt đầu các cuộc đàm phán. Theo ông, “các cuộc đàm phán Brexit sẽ bắt đầu khi Anh sẵn sàng”. Ông Barnier cho biết lịch trình và các quan điểm của EU đã rõ ràng và bày tỏ hi vọng hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực để đi đến một thỏa thuận.

Sau cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Theresa May đang đứng trước sức ép yêu cầu bà từ chức và điều này có thể đẩy nước Anh vào tình thế bấp bênh.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà May sẽ diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II trong ngày 9/6 để xin phép thành lập chính phủ mới. Thủ tướng May sẽ tới Cung điện Buckingham lúc 12 giờ 30 phút (giờ địa phương - 18h30 giờ Hà Nội) với tư cách lãnh đạo Đảng Bảo thủ, chính đảng giành được nhiều ghế hơn trong cuộc bầu cử hôm 8/6 nhưng lại mất đa số quá bán tại quốc hội.

Trong khi đó, phát biểu về cuộc bầu cử Quốc hội tại Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel bày tỏ mong muốn nước Anh sẽ sớm thành lập được chính phủ để các bên có thể nhanh chóng bước vào tiến trình đàm phán việc nước Anh rời khỏi EU.

Kim Chung (P/v TTXVN tại Brussels)
Hậu bầu cử Anh, đồng bảng rớt giá thảm hại
Hậu bầu cử Anh, đồng bảng rớt giá thảm hại

Ngày 9/6, sau khi kết quả bầu cử quốc hội Anh trở nên rõ ràng, giá trị đồng bảng Anh đã sụt giảm mạnh trong khi các chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch London FTSE ước tính sẽ giảm 1%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN