Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Tứ Xuyên bị cách chức

Mạng Nhân dân đưa tin ngày 16/1, tại phiên khai mạc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân tỉnh Tứ Xuyên (Chính Hiệp) lần thứ 2 khoá XI, ông Lý Sùng Hy đã bị cách chức Chủ tịch Ủy ban Chính Hiệp tỉnh tứ Xuyên khoá XI, đồng thời miễn trừ tư cách Ủy viên Chính Hiệp tỉnh Tứ Xuyên.

Lý Sùng Hy, sinh năm 1951, dân tộc Hán, người huyện Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Tháng 1/2013, được bầu làm Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Tứ Xuyên khoá XI kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tứ Xuyên, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương khoá XVII.

Ngày 29/12/2013, trang web của Ban Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương chính thức thông báo Lý Sùng Hy bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Hôm 14/1, Hội nghị Chủ tịch lần thứ 11 Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc đã chính thức miễn trừ tư cách Ủy viên Ủy ban Chính Hiệp toàn quốc khoá XII.


TN

Thêm một quan chức Trung Quốc bị điều tra vi phạm kỷ luật

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, bà Trịnh Hưng Hoa đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh uỷ Hồ Bắc điều tra do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN