Chính quyền của Tổng thống J.Biden đình chỉ vụ kiện liên quan tới việc cấm ứng dụng WeChat

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/2 đã đình chỉ vụ kiện liên quan tới đề xuất của cựu Tổng thống Donald Trump về việc cấm ứng dụng WeChat.

Chú thích ảnh
Biểu tượng WeChat trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ Tư pháp đã đệ trình lên Tòa phúc thẩm Mỹ yêu cầu đình chỉ vụ kiện. Trước đó một ngày, chính bộ này cũng có động thái tương tự đối với vụ kiện liên quan tới việc cấm ứng dụng TikTok.

Giới chức Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu xem xét lại chính sách của chính quyền tiền nhiệm liên quan tới ứng dụng WeChat nhằm có đầy đủ thông tin trước khi ra quyết định, đồng thời xem xét liệu lệnh cấm ứng dụng này có đúng là vì mục đích đảm bảo an ninh và đảm bảo dữ liệu của người Mỹ hay không.

Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã tuyên bố cả ứng dụng WeChat và TikTok đều là các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ bởi việc thu thập dữ liệu của các ứng dụng này ảnh hưởng tới người Mỹ.

Tuy nhiên, các tòa án của Mỹ đã cản trở các lệnh cấm do ông Trump đưa ra, dẫn đến việc các vụ này phải chuyển tới tòa phúc thẩm nhằm bác lại quyết định nói trên của tòa án vào những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định Bộ Thương mại đã cam kết sẽ bảo vệ an ninh quốc gia nhưng đồng thời cũng đảm bảo nền kinh tế vận hành được theo đúng luật pháp cũng như bảo vệ các quyền cá nhân và dữ liệu.

Vân Nguyễn (TTXVN)
Tòa án phúc thẩm bác kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ về cấm ứng dụng WeChat
Tòa án phúc thẩm bác kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ về cấm ứng dụng WeChat

Ngày 26/10, một tòa án phúc thẩm của Mỹ đã bác bỏ kháng cáo của Bộ Tư pháp nước này về việc cấm ngay lập tức ứng dụng nhắn tin WeChat của công ty Tencent (Trung Quốc) hoạt động tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN