Chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi cản trở kế hoạch hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính phủ Yemen ngày 13/7 cáo buộc lực lượng Houthi đã cản trở các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở nước này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây áp lực buộc lực lượng này chấm dứt các hoạt động quân sự đẫm máu trên lãnh thổ Yemen.

Cáo buộc được đưa ra trong bôi cảnh giao tranh tiếp tục bùng phát giữa quân đội Yemen và lực lượng Houthi trên các chiến trường quan trọng ở Marib và Al-Bayda. 

Chú thích ảnh
Lực lượng trung thành với chính phủ Yemen giao tranh với phiến quân Houthi ở Marib, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp với Phó trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Yemen ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, người đứng đầu Hội đồng Shura Yemen (Thượng viện) , ông Ahmed Obeid bin Daghar nhấn mạnh lực lượng Houthi chưa bao giờ coi trọng các ý tưởng hòa bình. Ông Daghar cho biết Chính phủ Yemen đã chấp nhận sáng kiến hòa bình do Saudi Arabia đề xuất và sẵn sàng tuân thủ mọi cam kết để chấm dứt chiến tranh. Ông Daghar khẳng định: "Con đường ngắn nhất để đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện là bắt buộc lực lượng Houthi phải tôn trọng các tham chiếu cơ bản của một giải pháp được người dân quan tâm và tôn trọng ý chí của họ".

Các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh tại Yemen đã rơi vào bế tắc sau khi lực lượng Houthi từ chối chấm dứt các hành động thù địch, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này. Các nỗ lực của cựu Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Martin Griffiths và Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking, cũng như các nhà hòa giải từ Oman, đã không thuyết phục được lực lượng Houthis chấp thuận một kế hoạch hòa bình. Kế hoạch hòa hòa bình này do LHQ làm trung gian yêu cầu các phe đối địch tại Yemen phải đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, mở cửa trở lại sân bay Sanaa, nới lỏng các hạn chế đối với cảng biển Hodeidah và thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp. Vào tháng 3/2021, Saudi Arabia cũng đã đề xuất một sáng kiến hòa bình, bao gồm các yếu tố tương tự như trong sáng kiến hòa bình hiện nay của LHQ.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ chỉ ngừng các cuộc tấn công vào Marib ngay khi liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu chấm dứt các cuộc không kích chống lực lượng này và dỡ bỏ phong tỏa đối với sân bay Sanaa cũng như cảng biển Hodeidah.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Mỹ cáo buộc phiến quân Houthi phá hoại cơ hội hòa bình tại Yemen
Mỹ cáo buộc phiến quân Houthi phá hoại cơ hội hòa bình tại Yemen

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc lực lượng Houthi đã cố tình phớt lờ cơ hội đem lại hòa bình cho Yemen khi từ chối gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) Martin Griffiths tại thủ đô Muscat của Oman.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN