Quân đội Sudan thực thi nhiệm vụ tại Khartoum. Ảnh: China Daily/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Port Sudan, Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Mohi El-Din Salem nhấn mạnh Chính phủ Sudan hoan nghênh mọi sáng kiến hòa bình miễn là phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan.
Theo ông Salem, đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Sudan, với điều kiện tiến trình này phải do người Sudan làm chủ và không có sự can thiệp từ bên ngoài. Quan chức ngoại giao Sudan nhấn mạnh trước khi bước vào bất kỳ tiến trình chính trị mới nào, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự cần tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận Jeddah. Ông đồng thời cáo buộc RSF có các hành động bạo lực nghiêm trọng tại El Fasher, và nhấn mạnh việc bảo đảm người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột tiếp cận được hàng cứu trợ.
Nhóm 4 nước gồm Mỹ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Ai Cập đã đưa ra đề xuất ngừng bắn nhân đạo trong 3 tháng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận hàng cứu trợ, tiếp theo là tiến trình chính trị 9 tháng hướng tới một giải pháp toàn diện và chấm dứt xung đột lâu dài.
Cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Sudan và RSF bùng phát từ tháng 4/2023 đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất khu vực.