Chìm tàu ngoài khơi, 3 phụ nữ và 1 trẻ em thiệt mạng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/3 cho biết 3 phụ nữ và 1 trẻ em chết đuối khi một chiếc tàu chở người di cư chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà chức trách đã cứu được 11 người sau khi chiếc tàu chìm cách bờ biển 3 km gần Canakale vào sáng 26/3. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết những người di cư này đến từ Afghanistan và Iran.

Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường trung chuyển chính của những người di cư tìm cách tới châu Âu. Nước này đã tiếp nhận gần 4 triệu người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria. Khoảng1 triệu người sau đó từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Hy Lạp trong năm 2015, chủ yếu bằng thuyền.

Năm 2016, chính quyền Ankara đã đạt được một thỏa thuận với EU về ngăn dòng người di cư tới châu Âu và đồng ý nhận trở lại những người đến Hy Lạp để đổi lấy những khoản hỗ trợ tài chính. Dòng người di cư tới Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã giảm đáng kể.

Thúc Anh    (TTXVN)
Khoảng 1.200 người di cư bắt đầu di chuyển từ Mexico tới Mỹ
Khoảng 1.200 người di cư bắt đầu di chuyển từ Mexico tới Mỹ

Giới chức Mexico ngày 24/3 cho biết một đoàn gồm khoảng 1.200 người di cư tới từ Trung Mỹ và Cuba đã bắt đầu di chuyển từ miền Nam Mexico sang biên giới Mỹ vào cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN