Ông Mourad Lamoudi, Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại đảng FLN (Algeria) trả lời phóng viên TTX thường trú tại Algeria. Ảnh: Nguyễn An/PV TTXVN tại Algiers
Ngài Mourad Lamoudi gửi lời chào và chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư FLN tới Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, khẳng định FLN luôn coi trọng, mong muốn củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại diện FLN đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam kể từ khi thống nhất đất nước. Ông nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, với đường lối đổi mới sáng tạo và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam đã đạt được bước phát triển “thần kỳ” trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển con người, công nghiệp, nông nghiệp đến đô thị hóa. Ông cho biết bản thân từng đến Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp tháng 4/2025 và ấn tượng mạnh mẽ trước sự năng động và hiện đại của đô thị này, coi đây là minh chứng sinh động cho những chính sách đúng đắn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Việt Nam.
Về quan hệ song phương, Ngài Mourad Lamoudi khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Algeria được hình thành từ trong khói lửa cách mạng, khi hai phong trào giải phóng dân tộc bắt đầu liên lạc từ thập niên 50 của thế kỷ trước. Năm 1958, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Algeria. Những sự kiện giàu ý nghĩa như chuyến thăm vào cuối năm 1959 của Đội tuyển bóng đá FLN tới Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị truyền thống. Hiện nay, hai Đảng đang xúc tiến thông qua văn kiện hợp tác, làm cơ sở để đưa quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng, bền chặt, tô thắm tình anh em giữa hai dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, đại diện FLN gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tin tưởng vào những thành công mới của Việt Nam trong chặng đường phát triển. Ông nhấn mạnh: “Chiến thắng của Việt Nam cũng là chiến thắng của Algeria và của các dân tộc tiến bộ, yêu chuộng tự do trên thế giới. Từ góc độ cá nhân, thế hệ chúng tôi vinh dự được sống trong thời đại của những vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam mãi là niềm tự hào chung của các dân tộc đấu tranh vì độc lập và tự do”.