Chìa khóa để du lịch Chiang Mai (Thái Lan) phát triển bền vững

Là thành phố lớn thứ 2 của “xứ sở Chùa Vàng” Thái Lan, Chiang Mai là một điểm đến du lịch rất nổi tiếng bởi những tuyệt tác kiến trúc do thiên nhiên và con người tạo nên, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Chú thích ảnh
Chùa Phrathat Doi Suthep - một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng ở Chiang Mai. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Tuy vậy, trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM 2.5 đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiềm năng du lịch của tỉnh miền Bắc Thái Lan này. Tìm lại bầu không khí trong lành, tươi mát của Chiang Mai đang là niềm trăn trở của cả chính quyền trung ương và địa phương Thái Lan trong nỗ lực đưa du lịch Chiang Mai phục hồi và phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, nằm ở cực Bắc đất nước, Chiang Mai sở hữu những địa danh du lịch nổi tiếng như Vườn quốc gia Doi Inthanon - nơi có ngọn núi được xem là “nóc nhà” của Thái Lan với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, Vườn quốc gia Grand Canyon, các ngôi chùa cổ kính đặc sắc như Chedi Luang, Chiang Man, Phrathat Doi Suthep, khu chợ đêm Bazaar Chiang Mai lung linh ánh đèn với các món ăn bản địa khiến du khách háo hức muốn nếm thử. Chiang Mai còn có sân bay là 1 trong số 6 sân bay quốc tế chính của Thái Lan, cũng là một trong 5 địa phương mà Chính phủ Thái Lan vừa cho phép mở cửa các tụ điểm giải trí đêm tới 4 giờ sáng để thu hút du lịch. 

Tuy vậy, điểm trừ đáng tiếc của thành phố xinh đẹp này chính là tình trạng ô nhiễm không khí khiến cái tên Chiang Mai thỉnh thoảng lại được nhắc đến trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nguyên nhân là do khói bụi giao thông và tập quán đốt rác nông nghiệp của người dân địa phương cũng như của một số nước láng giềng lân cận. Tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân địa phương mà còn khiến du khách cả trong và ngoài Thái Lan  e ngại khi tới tham quan thành phố. 

Chú thích ảnh
Xe buýt điện du lịch đón du khách tới các điểm tham quan tại Chiang Mai. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Trong chuyến thăm công tác tới Chiang Mai ngày 11-12/1 vừa qua, Thủ tướng Srettha Thavisin tuyên bố sẽ thúc đẩy vận tải điện công cộng để giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí dai dẳng của tỉnh. Ông cho biết chính phủ, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải, đang lên kế hoạch cải thiện hệ thống giao thông công cộng của tỉnh nhằm giúp hạn chế bụi mịn PM2.5 do tắc nghẽn giao thông gây ra, đồng thời bổ sung hệ thống giao thông công cộng cũng sẽ thuận tiện cho khách du lịch.

Thủ tướng Srettha nói: “Chiang Mai là một thành phố lớn nhưng chưa có hệ thống giao thông công cộng nhanh chóng. Nó cần có dịch vụ tàu một ray và điều đó sẽ mang lại lợi ích cho người dân địa phương cũng như giúp thúc đẩy nền kinh tế”.

Tháp tùng Thủ tướng Srettha trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Suriya Jungrungreangkit đã đề xuất nhiều dự án phát triển giao thông vận tải của Chiang Mai. Đáng chú ý trong số này có một phương án thay thế dịch vụ vận tải khối lượng lớn hiện nay (loại xe bán tải màu đỏ phổ biến ở Chiang Mai)  bằng xe điện.

Bộ trưởng Suriya cũng đề xuất đường vành đai ngoài nối sân bay Chiang Mai với các địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố. Ông cho biết tuyến đường này sẽ dài khoảng 53 km và sẽ giúp giảm bớt tắc nghẽn trong thành phố.

Bên cạnh đó, bộ cũng có kế hoạch xây dựng sân bay Lanna, sân bay thứ hai của Chiang Mai, trên khu đất rộng gần 1.300 ha ở quận San Kamphaeng của Chiang Mai và huyện Ban Thi ở tỉnh Lamphun lân cận.

Chú thích ảnh
Thành phố Chiang Mai trong một ngày ô nhiễm khói mù bụi mịn PM2.5 điển hình. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Một kế hoạch khác sẽ là đưa dịch vụ xe buýt điện du lịch tới 7 địa điểm nổi tiếng bao gồm vườn thú ban đêm, Công viên Hoàng gia Rajapruek và Vườn Bách thảo Nữ hoàng Sirikit. Theo Bộ trưởng Suriya, Cục Vận tải Đường bộ sẽ tìm các nhà điều hành xe buýt điện du lịch để cung cấp dịch vụ này. 

Thủ tướng Srettha bày tỏ tin tưởng rằng việc thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ có thể giúp thúc đẩy dịch vụ giao thông công cộng và điều đó sẽ có lợi cho ngành du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Chính phủ Thái Lan cũng cam kết sẽ liên hệ với lãnh đạo các nước láng giềng để thảo luận giải pháp giảm lượng bụi mịn PM2.5 do đốt rác nông nghiệp gây ra.

Theo số liệu mới nhất của Hội đồng Du lịch Chiang Mai, ngành du lịch tỉnh đang trên đà phục hồi tốt kể từ sau đại dịch COVID-19, với doanh thu ước tính 100 tỷ baht trong năm 2023 và công suất phòng khách sạn đạt 90% trong dịp Năm mới.

Ông Pallop Saejiew, Chủ tịch hội đồng, cho biết Chiang Mai đón nhiều khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Năm mới 2024 hơn so với vài năm qua. Tỷ lệ khách du lịch địa phương đã đạt 100% so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19. Trong khi đó, lượng khách đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang tăng lên nhờ các chuyến bay thẳng được nối lại.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)
Du lịch Thái Lan bội thu dịp năm mới
Du lịch Thái Lan bội thu dịp năm mới

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ngày 1/1 cho biết doanh thu liên quan đến du lịch của "xứ sở Chùa Vàng" đã tăng tới 44% trong thời gian đếm ngược chào năm mới nhờ chương trình miễn thị thực cho du khách một số nước và kéo dài thời gian hoạt động của các địa điểm giải trí tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh, đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN