Chỉ số CPI của Nhật Bản giảm tháng thứ 7 liên tiếp

Ngày 19/3, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã công bố báo cáo cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), không tính mặt hàng thực phẩm tươi sống, trong tháng 2/2021 của nước này đã giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng giảm thứ 7 liên tiếp, song mức độ đã được thu hẹp so với chỉ số giảm của tháng trước là 0,6%.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguyên nhân CPI sụt giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của giá dầu thô bắt đầu sụt giảm vào đầu năm 2020 khiến các mặt hàng liên quan đến năng lượng đều giảm xuống. Theo đó, giá khí đốt, điện và xăng tại các thành phố lần lượt giảm ở mức 10%, 7,8% và 6,2%.

Chỉ số CPI tổng hợp không tính mặt hàng năng lượng và thực phẩm tươi sống đã tăng 0,2%, ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Phí lưu trú ghi nhận mức giảm 5,1%, tăng cao so với chỉ số giảm tháng trước là 2,1%. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, lĩnh vực lưu trú trong tháng 2/2021 không bị tác động bởi chiến dịch kích cầu du lịch mang tên “Go To Travel” do chính phủ đã quyết định tạm dừng triển khai để phòng chống lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Xu hướng giảm giá lưu trú được cho là do số lượng lượng khách hàng sụt giảm.

Một số mặt hàng ghi nhận mức tăng giá đáng kể trong tháng 2/2021 do nhu cầu mua tích trữ, là điều hòa gia đình và thiết bị làm sạch không khí với mức tăng lần lượt là 10,9% và 26,4%.

Đức Thịnh (PV TTXVN tại Tokyo)
Nhật Bản nới lỏng quy định sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
Nhật Bản nới lỏng quy định sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ trình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận, lãnh đạo của 4 địa phương này đã nhất trí sẽ nới lỏng một số hạn chế để tạo điều kiện cho các hoạt động dần trở lại bình thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN