Chỉ huy Nga: Quân chủ lực Ukraine bị tiêu diệt, lực lượng bị chặn đứng trên toàn Kursk

Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga ngày 20/8 tuyên bố nỗ lực tiến quân của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại trên toàn bộ tỉnh Kursk, với các nguồn lực chính của họ bị phá hủy và quân đội Nga đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu định cư.

Chú thích ảnh
Xe Humvee của Ukraine bị thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga chặn lại ở khu vực Kursk. Ảnh: Sputnik

Quân đội Ukraine được NATO hậu thuẫn đã mở một cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng 8, triển khai quân tinh nhuệ, lực lượng quân sự tư nhân và một loạt thiết bị của phương Tây qua khu vực biên giới trong bối cảnh Nga đang tăng tốc tiến công ở Donbas.

Theo đài Sputnik, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, ông Apti Alaudinov ngày 20/8 tuyên bố nỗ lực tiến quân của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại trên toàn bộ khu vực Kursk, với các nguồn lực chính của họ bị phá hủy và quân đội Nga đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu định cư.

"Họ không đạt được gì kể từ khi các đơn vị của chúng tôi tiến vào... Những ngày đầu chúng tôi bận rộn ngăn chặn quân chủ lực của đối phương và chúng tôi đã thành công. Quân địch đã bị chặn đứng hoàn toàn dọc theo toàn bộ chu vi", ông Alaudinov nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga Russia TV ngày 20/8.

Theo viên chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, việc tiêu diệt các nguồn lực chính của lực lượng Ukraine, bao gồm cả các đơn vị tiền phương của họ, đã "gây thiệt hại rất nặng nề cho kẻ thù. Họ mất rất nhiều thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và rất nhiều bộ binh”.

Xem video lực lượng Nga bắt giữ tù binh Ukraine ở Kursk (Nguồn: RT)

"Sự tàn phá của kẻ thù vẫn tiếp tục, chúng tôi đã dọn sạch một số khu vực đông dân cư. Hiện tại, các hoạt động đang được tiến hành để giải phóng một khu định cư. Tôi nghĩ vào lúc này, chúng ta không còn phải lo lắng việc kẻ thù có thể vượt qua những khu vực mà chúng tôi đang nắm giữ, dù họ có bao nhiêu nguồn lực đi nữa”, ông Alaudinov nhấn mạnh.

“Họ đã bị chặn lại ở một địa điểm không có lợi cho họ lắm… Ngay cả bây giờ họ đã bắt đầu tích cực cố thủ. Sẽ không thuận lợi cho họ kể cả việc tự vệ, bởi hiện tại chúng tôi đã kiểm soát việc cung cấp, vận chuyển – hoạt động hậu cần của kẻ thù. Và họ cũng đang phải chịu tổn thất lớn trên các tuyến đường hậu cần hàng ngày”, ông Alaudinov cho biết thêm.

Theo viên chỉ huy này, lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tham gia chiến dịch Kursk của Ukraine bao gồm cả quân nhân từ các nước NATO.

"Họ đã bổ sung một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài, nhiều nhất có thể được tập hợp [cho chiến dịch Kursk]. Cần lưu ý rằng trong số những lính đánh thuê nước ngoài này có những người trực tiếp làm việc cho các đơn vị NATO”, Alaudinov nói.

Chỉ huy Akhmat tin rằng chiến dịch Kursk là một âm mưu của các cường quốc NATO nhằm đánh lạc hướng Nga và khiến nước này dừng bước tiến ở các khu vực khác, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch này đi kèm với tội ác chiến tranh của lực lượng đối phương.

Trước đó cùng ngày 20/8, trong cuộc phỏng vấn với một phóng viên chiến trường Trung Quốc, Alaudinov cho biết ông dự kiến rằng ​​giao tranh, không chỉ ở khu vực Kursk, mà cả hoạt động quân sự đặc biệt nói chung, sẽ kết thúc trong vòng hai hoặc ba tháng tới.

Lực lượng đặc nhiệm Akhmat hay Lực lượng đặc nhiệm Chechen, còn được gọi là Kadyrovites là một lực lượng bán quân sự người Chechnya, đóng vai trò là vệ binh của lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya. Trong cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, lực lượng Chechnya đã tham chiến và là kỳ phùng địch thủ với đối thủ là tiểu đoàn Azov.

Ukraine bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn vào tỉnh Kursk nằm giáp biên giới vào sáng 6/8. Ngày 19/8, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin đối phương đã tổn thất tới 3.800 quân và 54 xe tăng. Quân đội Nga đã triển khai đội hình mặt đất, máy bay và thiết bị bay không người lái quy mô lớn trong khu vực.

Trong khi đó, trái với thông tin từ phía Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 19/8 cho biết lực lượng Ukraine đang kiểm soát 92 khu định cư và hơn 1.250 km2 ở tỉnh Kursk của Nga. Tuy vậy, tuyên bố này không thể được xác minh độc lập.

Chú thích ảnh
Một xe quân sự của Ukraine bị phá hủy ở tỉnh Sumy, gần biên giới với Nga, vào ngày 13/8/2024. Ảnh: Getty Images

Chiến dịch xâm nhập chưa từng có của Kiev đã diễn ra trong hai tuần, với việc quân đội Ukraine chiếm được thị trấn Sudzha, nằm giáp biên giới và được cho là đã phá hủy cả ba cây cầu bắc qua sông Seim cũng gần biên giới. Lực lượng Ukraine đã tấn công cây cầu thứ ba bắc qua sông Seim ở tỉnh Kursk - một quan chức của Ủy ban Điều tra Nga thừa nhận trong một video công bố ngày 19/8. 

Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine, Mykola Oleschchuk cho biết, hai cây cầu ở tỉnh Kursk đã bị Ukraine phá hủy, cản trở khả năng Nga tiếp tế cho lực lượng chống lại cuộc tấn công xuyên biên giới. Hai cây cầu còn lại nằm gần làng Zvannoye và thị trấn Glushkovo.  

Phát biểu tại cuộc họp ở thành phố Dnipro ngày 19/8, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine tiếp tục củng cố các vị thế của mình, ổn định "một số khu vực nhất định" và tiếp tục bắt binh lính Nga làm tù binh. Ông Zelensky nói rằng "hàng trăm" binh sĩ Nga đã bị bắt tính đến ngày 13/8, trong khi một đại tá Ukraine giấu tên nói với tờ The Independent rằng con số có thể lên tới 2.000. 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Sputnik, Kyiv Independent)
Video cận cảnh hàng loạt phương tiện chiến đấu của Ukraine bị phá huỷ ở tỉnh Kursk
Video cận cảnh hàng loạt phương tiện chiến đấu của Ukraine bị phá huỷ ở tỉnh Kursk

Trong đoạn phim mới nhất được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, người ta có thể nhìn thấy hàng loạt phương tiện chiến đấu của quân đội Ukraine, cả xe bọc thép lẫn xe chở quân bị phá huỷ trong cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt tại tỉnh Kursk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN