Cháy lớn thiêu rụi trại tị nạn ở Pháp, ít nhất 10 người bị thương

Một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi ít nhất nửa trại tị nạn Grande-Synthe bên ngoài thành phố Dunkirk, miền Bắc nước Pháp, tối 10/4.

Người tị nạn được sơ tán khỏi đám cháy ở Grande-Synthe. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa cho biết, ít nhất 10 người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát sau khi xảy ra cãi vã giữa những người nhập cư. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Số người tị nạn tại trại Grande-Synthe đã tăng lên sau khi khi một trại tị nạn gần Calais bị dỡ bỏ hồi tháng 10/2016. Tính đến cuối tháng 3 vừa qua, có khoảng 1.500 người sinh sống tại trại tị nạn Grande-Synthe. Lực lượng an ninh Pháp đã lên kế hoạch giải tán trại tị nạn này sau khi xảy ra các vụ bạo lực ở đây.

Trong hơn thập kỷ qua, khu vực duyên hải miền Bắc nước Pháp là nơi dòng người di cư và tị nạn muốn đến Anh đổ về. Những người này tập trung ở đây nhằm tìm cách đột nhập vào các xe tải hoặc trả tiền cho các đối tượng buôn người để có thể vượt đường hầm Channel sang Anh.

TTXVN/Tin Tức
Hơn 3.500 vụ tấn công người tị nạn xảy ra ở Đức trong năm 2016
Hơn 3.500 vụ tấn công người tị nạn xảy ra ở Đức trong năm 2016

Số liệu mới đây của Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho thấy trong năm 2016 đã xảy ra 3.533 vụ tấn công vào người tị nạn cũng như nơi ở của người tị nạn tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN