Châu Phi vững đà tăng trưởng bất chấp những thách thức toàn cầu

Bất chấp những thách thức toàn cầu như hàng rào thuế quan Mỹ đạt mức cao nhất trong hơn một thế kỷ, xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn dòng chảy năng lượng và các tuyến hàng hải, cùng với việc hệ thống thương mại đa phương chịu nhiều áp lực, châu Phi vẫn đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Hàng xuất khẩu tại cảng Luanda (Angola). Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, bức tranh kinh tế lạc quan của châu lục đang được minh chứng bằng những chỉ số đầy triển vọng. Theo dự báo, kinh tế châu Phi sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 4% trong năm nay, trong khi thương mại nội khối dự kiến tăng hơn 12% vào năm 2025. Đáng chú ý, tổng tài sản hưu trí tại khu vực hiện đã vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Đánh giá về sự bứt phá này, ông Bill Blackie, Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng Thương mại và Doanh nghiệp của Tập đoàn Standard Bank, chỉ ra một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc cốt lõi: các doanh nghiệp châu Phi hiện giao thương trong nội khối nhiều hơn so với bất kỳ đối tác bên ngoài nào - vượt qua cả khối lượng giao thương với Trung Quốc, Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU). Dẫn số liệu từ Báo cáo Thương mại châu Phi, ông cho biết thương mại nội khối đã đạt khoảng 220 tỷ USD vào năm ngoái. Với 47 quốc gia hiện tham gia Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA), đây đang là "khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới tính theo số lượng thành viên".

Sự bứt phá của châu Phi cũng được phản ánh rõ nét qua sự mở rộng nhanh chóng của các doanh nghiệp bản địa. Đơn cử, thương hiệu đồ ăn nhanh Hungry Lion đã mở hơn 500 cửa hàng tại 9 quốc gia, tạo việc làm cho 10.000 lao động và đang hướng tới mục tiêu 750 cửa hàng vào cuối năm nay. Một ví dụ điển hình khác là siêu dự án Nhà máy Lọc dầu Dangote tại Lagos - cơ sở tầm cỡ thế giới này đã tạo ra một hệ sinh thái khổng lồ với hàng trăm nhà cung cấp và đơn vị vận tải.

Bên cạnh đó, thông qua thương mại quốc tế, các doanh nghiệp châu Phi đang chủ động định hình lại các điều khoản hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực vùng ịnh, từng bước chuyển mình từ những nhà xuất khẩu nguyên liệu thô đơn thuần thành các đối tác mang lại giá trị gia tăng.

Đồng tình với quan điểm này, ông Lungisa Fuzile, Giám đốc điều hành khu vực hải ngoại châu Phi của Standard Bank, nhận định rằng tài nguyên lớn nhất của châu Phi không chỉ là khoáng sản thiên nhiên mà còn là nguồn nhân lực tài năng. Đánh giá về vai trò của ngành ngân hàng trong tiến trình này, ông khẳng định các ngân hàng không phải là "khán giả" mà là cầu nối và đòn bẩy, đồng hành cùng doanh nghiệp để hiện thực hóa tham vọng của châu Phi thành những thực thể kinh tế vững mạnh.

Những nhận định và chiến lược trên là trọng tâm được thảo luận tại hội nghị "Standard Bank Africa Unlocked 2026" vừa kết thúc tại thành phố Cape Town. Sự kiện đã quy tụ hơn 140 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm các hành động thực tiễn thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển bền vững tại khu vực.

Đặng Huyền (PV TTXVN tại Nam Phi)
Xung đột tại Iran đang định hình lại cơ hội địa chính trị của châu Phi như thế nào?
Xung đột tại Iran đang định hình lại cơ hội địa chính trị của châu Phi như thế nào?

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran không chỉ tác động đến Trung Đông mà còn thúc đẩy châu Phi điều chỉnh chiến lược năng lượng, thương mại và vị thế địa chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN