Châu Á lo lắng vì 'con nợ' Mỹ có nguy cơ vỡ nợ

Cuộc chiến ngân sách ở Mỹ đã bước sang tuần thứ hai nhưng cho đến sáng 9/10, Nhà Trắng và Quốc hội vẫn chưa tìm được đồng thuận để tháo gỡ thế bế tắc. Cuộc chiến không tiếng súng này đã khiến hầu hết các cơ quan chính phủ phải đóng cửa và hàng trăm ngàn nhân viên liên bang phải tạm thời nghỉ việc. Tuy nhiên, điều người ta lo lắng nhất hiện nay không phải là việc các cơ quan chính phủ sẽ bị đóng cửa trong bao lâu mà là nền kinh tế lớn nhất thế giới này tiến gần tới nguy cơ bị vỡ nợ.

Các nước châu Á lo lắng khi Mỹ có nguy cơ vỡ nợ. Ảnh: CNN


Trong bối cảnh đó, nhiều chủ nợ của Mỹ, nhất là Trung Quốc và Nhật Bản, đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Vào đầu tuần này, cả Bắc Kinh và Tokyo đều đã lên tiếng kêu gọi Washington nhanh chóng nâng trần nợ công để giúp cho nước này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Mỹ đứng bên bờ vực vỡ nợ

Nguy cơ Mỹ lần đầu tiên bị vỡ nợ đang lớn dần khi vào đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã bác bỏ khả năng tổ chức bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp này về một dự luật nhằm nâng trần nợ công nếu Tổng thống Barack Obama không nhượng bộ. Phát biểu trên truyền hình, ông Boehner khẳng định “sẽ không có bất cứ cuộc bỏ phiếu nào tại Hạ viện để nâng trần nợ công”.
Ông Boehner đổ lỗi cuộc khủng hoảng hiện nay cho việc Tổng thống Obama từ chối thương lượng. Vị Chủ tịch Hạ viện này nhấn mạnh Tổng thống Obama phải thương lượng nếu ông ấy muốn chấm dứt tình trạng các công sở liên bang bị đóng cửa và ngăn chặn nguy cơ nước Mỹ bị vỡ nợ.

Hiện tại, phe Cộng hòa đang đòi Chính phủ cắt giảm chi tiêu và sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (mà nhiều người vẫn gọi là ObamaCare) để đổi lấy việc nâng trần nợ công và khôi phục hoạt động của các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama vẫn kiên quyết phản đối những yêu sách như vậy.

Trong bối cảnh cuộc chiến ngân sách giữa Nhà Trắng và Quốc hội vẫn chưa có hồi kết, hôm 6/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã lên tiếng cảnh báo vào ngày 17/10, thời điểm ông sử dụng hết các thủ thuật kế toán để cho phép Chính phủ tiếp tục vay nợ, nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ sẽ xảy ra. Phát biểu trên truyền hình hôm 6/10, Bộ trưởng Lew nói: “Tôi đã nói với các bạn rằng vào ngày 17/10, chúng ta sẽ hết khả năng vay nợ, và Quốc hội đang đùa với lửa”.

Theo Bộ trưởng Lew, vào ngày 17/10, Bộ Tài chính sẽ chỉ còn 30 tỷ USD tiền mặt, trong khi các khoản chi tiêu của Chính phủ trong một ngày có thể lên tới 60 tỷ USD. Vì vậy, Bộ trưởng Lew kêu gọi các nghị sỹ nhanh chóng thông qua các dự luật nhằm khôi phục hoạt động của chính phủ và nâng trần nợ công.

Trước đó, hôm 3/10, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố báo cáo chi tiết về các kịch bản có thể xảy ra nếu Chính phủ thực sự mất khả năng trả nợ, trong đó Bộ này khẳng định việc Chính phủ Mỹ bị vỡ nợ “có khả năng trở thành thảm họa”. Báo cáo có đoạn: “Các thị trường tín dụng có thể bị đóng băng, đồng USD có thể sẽ mất giá mạnh, lãi suất có thể tăng chóng mặt, các ảnh hưởng tiêu cực khác có thể lan rộng ra khắp thế giới”.

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đồng tình rằng việc Chính phủ Mỹ mất khả năng trả nợ sẽ có tác động cực kỳ tiêu cực, nhất là nếu thế bế tắc hiện nay không được giải quyết một cách nhanh chóng. Chuyên gia kinh tế trưởng Mark Zandi của công ty Moody's Analytics nói việc Mỹ bị vỡ nợ sẽ là cơn “đại hồng thủy” nhấn chìm các thị trường tài chính ở Mỹ và trên khắp thế giới. Những người nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ đòi lãi suất cao hơn và do vậy, Mỹ sẽ phải chi hàng trăm tỷ USD để trả lãi suất cho các khoản nợ công trong những năm tới.

Các chủ nợ châu Á mất bình tĩnh

Sau một thời gian “nín thở” theo dõi cuộc chiến ngân sách ở Mỹ, nhiều chủ nợ của Washington đã không còn giữ được bình tĩnh. Họ đã chính thức lên tiếng bày tỏ quan ngại về thế bế tắc trong cuộc chiến ngân sách hiện nay ở Mỹ và hối thúc Washington dốc toàn lực để ngăn ngừa nguy cơ vỡ nợ.

Phát biểu với các phóng viên ở Bắc Kinh ngày 7/10, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu nói: “Mỹ nhận thức một cách rõ ràng các quan ngại của Trung Quốc về tình trạng bế tắc về ngân sách hiện nay cũng như yêu cầu của chúng tôi đối với Mỹ về việc bảo đảm sự an toàn các khoản đầu tư của Trung Quốc”.

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ nhanh chóng thực thi các biện pháp để giải quyết các vấn đề chính trị liên quan tới vấn đề trần nợ công một cách kịp thời và ngăn ngừa khả năng Mỹ bị vỡ nợ để đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư của Trung Quốc ở Mỹ”, quan chức này nhấn mạnh. “Đó là trách nhiệm của Mỹ”.

Trên thực tế, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Bắc Kinh thường xuyên rơi vào tình trạng lo lắng như vậy. Lý do chủ yếu là Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ vào tháng 9/2008 và hiện đang nắm giữ một lượng tài sản khổng lồ được định giá bằng USD. Nếu Chính phủ Mỹ bị vỡ nợ, số tài sản này sẽ bị mất giá nghiêm trọng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, vào thời điểm tháng 7/2013, Trung Quốc đang nắm giữ ít nhất 1.280 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Con số thực tế có thể cao hơn bởi vì, Bắc Kinh còn nắm giữ nợ công của Mỹ thông qua các tổ chức trung gian. Theo tờ “The Independent” của Anh, Bắc Kinh nắm giữ tổng cộng khoảng 3.500 tỷ USD tài sản được định giá bằng đồng USD.

Cùng với Trung Quốc, Nhật Bản – chủ nợ lớn thứ 2 của Mỹ - cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về thế bế tắc chính trị hiện nay ở Mỹ, đồng thời kêu gọi cần sớm có giải pháp cho vấn đề này tại hội nghị sắp tới của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20).
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Finance Minister Taro Aso nhấn mạnh giá trị tuyệt đối của trái phiếu kho bạc Mỹ mà Chính phủ Nhật Bản đang nắm giữ có thể sẽ giảm nếu vấn đề ngân sách ở Mỹ không được giải quyết.


“Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết không chậm trễ”, ông Aso nói. Theo kế hoạch, ông Aso sẽ trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Tài chính Jack Lew về cuộc khủng hoảng ngân sách ở Mỹ hiện nay nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 ở Washington vào cuối tuần này.

Các số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy vào đầu tháng 7/2013, Nhật Bản đang nắm giữ 1.135,4 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.
Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều chính phủ khác ở châu Á cũng đang nín thở theo dõi các diễn biến trong cuộc chiến ngân sách ở Mỹ bởi vì, họ dù ít hay nhiều cũng đang nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ hoặc đồng USD – những thứ có thể mất giá nghiêm trọng nếu Mỹ bị vỡ nợ.

Theo hãng tin Reuters, các chủ nợ châu Á (gồm cả Nhật Bản và Trung Quốc) đang nắm giữ tổng cộng 5.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối, tương đương gần 1/3 GDP của Mỹ. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính hơn 60% trong số 5.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối mà các ngân hàng trung ương châu Á đang nắm giữ là được định giá bằng USD và được đầu tư vào trái phiếu và chứng khoán Mỹ. Khoảng 2.000 tỷ USD trong số 5.000 tỷ USD này được tích lũy sau tháng 11/2008, thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thực hiện chính sách tiền tệ cực lỏng kéo dài 5 năm.

Mặc dù lo ngại như vậy nhưng giới phân tích vẫn tin rằng khả năng Mỹ bị vỡ nợ hầu như không thể xảy ra bởi vì, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đều không muốn nền kinh tế lớn nhất thế giới này bị rơi vào tình trạng vỡ nợ. Vì vậy, họ sẽ hành động trước thời hạn 17/10 để cứu nước Mỹ thoát khỏi điều tồi tệ đó. Điều này đã từng xảy ra hồi năm 2011.

Mặt khác, theo các chuyên gia phân tích, ngay cả khi Mỹ bị vỡ nợ, các thị trường nợ của nước này vẫn là nơi an toàn nhất và có tính thanh khoản nhất trên thế giới. Quan trọng hơn, các chính phủ châu Á có tầm nhìn dài hạn hơn so với các nhà đầu tư cá nhân. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân thường bị tác động bởi các động thái chính sách của FED hơn là các cuộc tranh cãi về trần nợ công.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhật Bản nói: “Chúng tôi coi trọng nhiều hơn vào độ an toàn và tính thanh khoản trong việc quản lý quỹ dự trữ ngoại hối. Trên quan điểm đó, chúng tôi thấy không có gì phải nghi ngờ trái phiếu kho bạc Mỹ là các sản phẩm đầu tư quan trọng bậc nhất với quy mô thị trường khổng lồ và độ tín nhiệm cao”.


 Thanh Tùng
Chính phủ Mỹ đóng cửa tuần thứ hai
Chính phủ Mỹ đóng cửa tuần thứ hai

Tính đến ngày 7/10, bộ phận Chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa do thiếu kinh phí ngân sách đã bước sang tuần thứ hai, nhưng các bên gồm Quốc hội hai viện và cơ quan hành pháp vẫn bảo lưu quan điểm của mình, quyết không chịu nhượng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN