Chánh Văn phòng Nhà Trắng bác bỏ khả năng bị sa thải

Ngày 12/10, Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã bác bỏ những đồn đoán về sự rạn nứt giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như khả năng ông từ chức hay bị sa thải.

Cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington, DC ngày 31/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước báo giới tại Nhà Trắng, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly cho biết ông không có kế hoạch rời bỏ chức vụ ngay cả khi biết rõ vai trò mới là "công việc khó khăn nhất" mà ông từng trải qua. Phát biểu với các phóng viên, ông Kelly nhấn mạnh: "Tôi không ra đi ngày hôm nay. Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống và không nghĩ rằng hôm nay mình sẽ bị sa thải. Tôi cũng không nản chí tới mức nghĩ đến chuyện ra đi".
   
Trước đó, người tiền nhiệm của ông John Kelly là Reince Priebus, cũng như Trưởng nhóm chuyên gia chiến lược Stephen Bannon, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, hai giám đốc truyền thông và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn đều bị buộc phải thôi chức. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần phủ nhận thông tin báo chí rằng tân Chánh Văn phòng Nhà Trắng, cựu tướng 4 sao John Kelly sắp phải ra đi.
 

 Ngay khi được điều sang làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng hôm 31/7 vừa qua, ông Kelly đã nhanh chóng áp đặt trật tự và kỷ luật tại Cánh Tây, vốn đang trong tình trạng hỗn loạn và vô tổ chức, trong đó có việc hạn chế tiếp cận Phòng Bầu dục và kiểm soát dòng thông tin trình lên Tổng thống Trump.

TTXVN/Báo Tin Tức
Điện thoại di động của Chánh văn phòng Nhà Trắng bị xâm nhập
Điện thoại di động của Chánh văn phòng Nhà Trắng bị xâm nhập

Giới chức Nhà Trắng cho rằng điện thoại di động cá nhân của Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã bị xâm nhập, làm dấy lên lo ngại rằng các tin tặc hoặc chính phủ nước ngoài có thể đã tiếp cận được dữ liệu của chiếc điện thoại này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN