Chặng đường từ một nhà báo trở thành Chủ tịch Nghị viện châu Âu của ông David Sassoli

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 11/1. Ông có sự nghiệp phong phú khi từng dành nhiều năm làm phóng viên truyền hình sau đó bước chân vào chính trường rồi giữ vai trò người đứng đầu Nghị viện châu Âu.

Chú thích ảnh
Cố Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli trong một phiên họp tại Strasbourg (Pháp) ngày 22/11/2021. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết kể từ khi được bầu giữ chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu vào năm 2019, ông David Sassoli đã trải qua 2 năm rưỡi lãnh đạo cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu với nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Ông Sassoli được kính trọng bởi năng lực tổ chức, việc chú ý đến làm việc từ xa, hệ thống bỏ phiếu từ xa… Để biểu thị sự đoàn kết trong thời kỳ đại dịch COVID-19, ông còn tạo điều kiện để khuôn viên cơ quan nghị viện châu Âu vắng vẻ trở thành nơi chuẩn bị bữa ăn cho các gia đình khó khăn và xét nghiệm COVID-19.

Nhưng ông có một điểm yếu lớn là sức khỏe. Do hút nhiều thuốc lá, ông Sassoli đã phải nhập viện vào tháng 9/2021 bởi viêm phổi. Đến ngày 26/12/2021, ông phải nhập viện một lần nữa bởi “biến chứng nghiêm trọng do rối loạn chức năng miễn dịch”. Tuy bỏ lỡ một số cuộc họp quan trọng nhưng sau đó ông vẫn cố gắng hết sức mình vì công việc.

Sinh ra tại Florence (Italy) ngày 30/5/1956, ông Sassoli học chuyên ngành khoa học chính trị sau đó làm công việc phóng viên.

Từ năm 1992, ông bắt đầu công tác cho đài truyền hình quốc gia Rai. Theo thời gian, ông Sassoli trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu người dân Italy, thường xuất hiện trong chương trình thời sự buổi tối.

Đến năm 2009, ông gia nhập Đảng Dân chủ Italy. Sau đó ông được bầu trở thành thành viên Nghị viện châu Âu với 400.000 phiếu.

Ông từng cố gắng “thâm nhập sâu” vào chính trị trong nước khi trở thành đại diện của Đảng Dân chủ tranh cử chức thị trưởng Rome năm 2013. Tuy nhiên, ông đã thất bại trước ông Ignazio Marino.

Vào năm 2014, ông tái đắc cử vị trí thành viên Nghị viện châu Âu, trở thành phó chủ tịch phụ trách ngân sách và chính sách châu Âu-Địa Trung Hải.

Năm 2019, trước khi cuộc bỏ phiếu cho vị trí chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Sassoli cam kết: “Nếu các bạn đặt niềm tin vào tôi, chúng ta sẽ cùng cố gắng cho một nghị viện hiện đại, minh bạch, dễ tiếp cận đối với người dân. Thiếu người dân, mọi thứ sẽ bất khả thi, không điều gì bền vững nếu thiếu tổ chức”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hồi tưởng lại việc ông Sassoli đích thân đến Đức để theo dõi sự kiện bức tường Berlin sụp đổ cách đây 3 thập niên và nhận định: "Mọi người đều yêu mến nụ cười và lòng tốt của ông ấy, ông biết cách để chiến đấu cho điều mình tin tưởng".

Hà Linh/Báo Tin tức
Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời ở tuổi 65
Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời ở tuổi 65

Ngày 11/1 (theo giờ Đức), các phương tiện truyền thông đăng tin Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) David Sassoli đã qua đời ở tuổi 65 sau hai tuần nằm viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN