Chặng đường không dễ cho bà Hillary Clinton

Bà Hillary Clinton có được bầu làm tổng thống kế tiếp của nước Mỹ hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều cuộc thăm dò dư luận gần đây tập trung giải đáp.

 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (phải) tại hội thảo về phụ nữ của LHQ. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Thăm dò dư luận mới nhất do trang mạng Real Clear Politics thực hiện cho thấy bà chiến thắng với 67% số phiếu ủng hộ tại kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, trong khi không có ứng cử viên nào khác vượt quá con số 11% ủng hộ. Thăm dò về cuộc tổng tuyển cử cho thấy bà Clinton dẫn trước bất kỳ một ứng cử viên tiềm tàng nào của đảng Cộng hòa với tỷ lệ 51% - 39%.


Tuy nhiên, một cuộc bầu cử sẽ chỉ ngã ngũ khi có kết quả cuối cùng, huống hồ nó vẫn chưa bắt đầu. Một điều rõ ràng là không ai dám chắc bà Clinton sẽ thực sự tham gia vào cuộc đua này hay không. Năm 2016, bà sẽ bước sang tuổi 69, cùng tuổi với Tổng thống Ronald Reagan khi ông lần đầu tiên được bầu vào năm 1980. Ở độ tuổi này, bà có thể xem những thành tích của mình trong 8 năm đệ nhất phu nhân và thượng nghị sỹ cùng 4 năm làm ngoại trưởng là quá đủ cho một đời người. Các thành tích của bà trong những ngày cuối cùng trên cương vị ngoại trưởng dường như kém ấn tượng hơn trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama, khi mà đa số người dân Mỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách đối ngoại của ông chủ Nhà Trắng. 


“Cài đặt lại” quan hệ với Nga, điều mà bà Clinton từng tự hào tuyên bố bất ngờ bị coi là một thất bại hơn là chiến thắng. Bà cũng phải đối mặt với vấn đề sức khỏe khi từng bị một cục máu đông ở sau đầu gối phải hồi năm 1998 và vụ nhồi máu tương tự ở vùng đầu hồi tháng 12/2012.


Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 sẽ là kỳ bầu cử thứ 4 trong vòng 40 năm qua mà vị tổng thống đương nhiệm không ra tranh cử. Trong ba lần trước vào các năm 1988, 2000, 2008, ứng cử viên cùng đảng với tổng thống đương nhiệm có tỷ lệ ủng hộ tương đương với vị tổng thống đó. Điều lạ là trong các thăm dò dư luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, bà Clinton lại dẫn khá xa so với tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama đang ở mức 43%. Các cuộc thăm dò dư luận khác cho thấy Phó Tổng thống Joe Biden và các ứng cử viên tiềm tàng khác của đảng Dân chủ có tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp hơn nhiều.


Có thể nhận thấy một lý do mà bà Clinton có tỷ lệ ủng hộ vượt trước Tổng thống đương nhiệm là do mức độ ủng hộ cao đối với nhiệm kỳ tổng thống của chồng bà, ông Bill Clinton. Thập niên 1990 vẫn được người dân Mỹ nhớ đến như là thời kỳ bùng nổ tăng trưởng việc làm, tiến bộ về khoa học công nghệ, hòa bình và tính ưu việt của Mỹ ở nước ngoài. Sáu năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống Clinton, khi mà đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát tại cả hai viện của Quốc hội, đã chứng kiến sự hợp tác lưỡng đảng và nhiều cải cách quan trọng.


Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama ở mức thấp hiện tại trong khi bà Clinton lại cao hơn cho thấy nhiều cử tri độc lập tỏ ra ưa thích mô hình kiểu Clinton hơn. Rõ ràng, cựu Tổng thống Clinton đã để lại một di sản chính trị của mình cho người vợ nếu bà tham gia vào cuộc đua tranh ghế tổng thống sắp tới. Sự năng động về chính trị của ông sau khi nghỉ cũng là một nhân tố góp thêm phần ủng hộ cho bà Clinton. Nhiều cử tri Mỹ cũng sẽ hài lòng hơn khi thấy một người thông minh, già dặn và đầy kinh nghiệm như ông Clinton cố vấn cho vợ mình trên cương vị của nhà lãnh đạo nước Mỹ.


Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton ở thời điểm hiện tại có nói lên điều gì, hay chỉ là một con số có tính chất tham khảo về một con người đang nhận được sự ủng hộ khá rộng rãi của người dân Mỹ. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định chính thức của bà Clinton trong cuộc đua trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.


Quang Hòa (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN