Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô hàng trăm triệu USD

Cảnh sát tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, vừa qua đã triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến, với số tiền lên tới hơn 2 tỷ Nhân dân tệ (NDT - khoảng 289,2 triệu USD).

Cảnh sát thành phố Hàm Đan cho biết đã mở cuộc điều tra vụ việc từ tháng 5 sau khi bắt giữ 56 nghi phạm dính líu tới một vụ gian lận viễn thông có liên quan tới đường dây đánh bạc trên.

Một nghi phạm họ Jiang đã khai với cảnh sát rằng một trong những đồng phạm họ Wang của hắn ta đã thực hiện các giao dịch tài chính cho các trang web đánh bạc ở nước ngoài trong năm qua. Theo chỉ dẫn của tên đồng phạm này, nghi phạm họ Jiang đã rút số tiền lãi bất hợp pháp trị giá lên tới hơn 560.000 NDT từ các khoản tiền gửi ngân hàng khác nhau. 

Cuộc điều tra tiếp theo đã hé lộ một đường dây do đối tượng họ Wang cầm đầu, vốn cung cấp các dịch vụ như chuyển tiền và giao dịch cho khách đánh bạc để thu tiền hoa hồng. Các hoạt động này được thực hiện thông qua một nền tảng trực tuyến tự phát triển.

Lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc này vào ngày 12/6 vừa qua tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông.

Theo cơ quan an ninh Hàm Đan, các biện pháp cưỡng chế đã được thực hiện đối với 15 nghi phạm vốn dính líu tới các khoản thu lợi bất hợp pháp trị giá hơn 10 triệu NDT.

Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Phương Oanh (TTXVN)
Philippines bắt giữ 90 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc trực tuyến
Philippines bắt giữ 90 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc trực tuyến

Ngày 31/5, giới chức Philippines xác nhận cảnh sát nước này đã bắt giữ 90 người Trung Quốc được cho là đang vận hành một đường dây đánh bạc trực tuyến mà không có giấy phép và vi phạm các quy định hạn chế chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN