Cảnh sát Mỹ trả nhầm trẻ bị bắt cóc 50 năm trước

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phải mở lại vụ án bắt cóc trẻ em từ khoảng 50 năm trước sau khi cậu bé được trả về với cha mẹ thực ra không phải là con đẻ của họ.

Hình ảnh của Paul Fronczak, cậu bé trong vụ án bắt cóc nửa thế kỷ trước, khi mới sinh. Ảnh: Internet


Khoảng thời gian tháng 4/1964, hàng trăm cảnh sát cùng đặc vụ FBI đã được huy động nhằm tìm kiếm một em bé sơ sinh trong vụ án bắt cóc táo bạo ngay tại bệnh viện Michael Reese tại Chicago, bang Illinois (Mỹ).

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, một kết thúc có hậu đã đến khi hơn một năm sau, tại New Jersey, người ta phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi giống hệt với em bé sơ sinh  mất tích, đặc biệt là đôi tai. Cậu bé đã được đoàn tụ với cha mẹ.

Paul Fronczak về với cha mẹ. Ảnh: Internet.


Nhưng Paul Fronczak, cậu bé trong vụ án bắt cóc trước đây, trong một thời gian dài luôn tự hỏi tại sao anh không hề giống bố mẹ của mình là ông bà Chester và Dora Fronczak.

Paul Fronczak khi nhỏ. Ảnh: Internet.


Và 50 năm sau, kết quả kiểm tra DNA đã chứng minh sự băn khoăn của Fronczak là sự thật, anh không phải là con đẻ của họ.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Chicago Sun-Times, Fronczak nói: “Tôi luôn có linh cảm rằng Paul Fronczak thực sự vẫn còn sống”. Fronczak cho biết anh đồng thời cũng muốn tìm nguồn gốc của mình để trả lời câu hỏi anh là ai.

Paul Fronczak nay đã 49 tuổi. Ảnh: Internet.


Tuy nhiên ông bà Fronczak đều từ chối đưa ra bất cứ bình luận gì về việc mở lại vụ án. Họ chia sẻ không muốn trải qua nỗi đau một lần nữa.


Paul Fronczak cho biết mặc dù anh muốn tìm hiểu mình là ai nhưng đối với anh, ông bà Fronczak vẫn luôn là cha mẹ thật sự.

Phát ngôn viên của FBI tại Chicago cho biết đơn vị quyết định mở lại vụ án sau khi đã xem xét lại hồ sơ gốc đồng thời cho biết họ đang phỏng vấn lại các nhân chứng.


H.Linh (theo Sky)

Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc
Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc

Ngày 9/5, ông Ali Haider Gilani, con trai út của cựu Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani, đồng thời là ứng cử viên của đảng Nhân dân Pakistan (PPP), đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc ở khu vực ngoại ô thành phố miền trung Multan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN