Cảnh sát đặc nhiệm Nga bắn chết kẻ cướp ngân hàng

Một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Nga đã bắn chết tên cướp có vũ trang bắt giữ sáu người làm con tin tại một chi nhánh của Ngân hàng Tín dụng Moskva ở phía đông thủ đô nước Nga.

Cảnh sát Nga bên ngoài hiện trường vụ cướp.

Khi nhóm cảnh sát vũ trang xông qua cánh cửa chính, nhiều tiếng nổ vang lên. Người phát ngôn cảnh sát cho hay, đối tượng đã cố kích hoạt một thiết bị nổ tự chế lúc đội tấn công tiến vào bên trong tòa nhà. Trong cuộc đàm phán trước đó với cảnh sát, đối tượng tuyên bố có một quả bom. Trên thi thể của đối tượng, cảnh sát tìm thấy một chiếc hộp khả nghi. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, thiết bị trên không phải là thiết bị gây nổ.

Tòa nhà 5 tầng nơi diễn ra vụ việc đã được sơ tán. Vào thời điểm cuối của cuộc giải cứu con tin và trấn áp tên cướp, 5 trong số 6 con tin đã được đối tượng phóng thích. Tuy nhiên một người phụ nữ vẫn bị giữ lại. Không có con tin nào bị thương sau vụ việc.

Theo nguồn tin cảnh sát, đối tượng bước vào chi nhánh của Ngân hàng Tín dụng Moskva vào lúc 8 giờ 40 phút tối ngày 18/5, cầm trong tay vật được cho là khẩu súng hoặc một khẩu súng giả, yêu cầu nhân viên thu ngân lấy tài sản trong kho. Nhân viên ngân hàng đã bấm nút báo động và cảnh sát ập tới khi đối tượng giữ 6 người làm con tin phía bên trong tòa nhà.

Trong quá trình cảnh sát đàm phán, đối tượng cho hay con tin sẽ không được phóng thích trừ phi đối tượng lấy được tiền của ngân hàng. Theo một trong số các nhân chứng, kẻ tấn công ngân hàng có độ tuổi khoảng từ 20 – 29 tuổi, có vẻ tự chủ. “Cậu ta không nói gì nhiều... và sau đó cậu ta để chúng tôi đi”, con tin này cho hay.

Vũ Anh (Theo RT)
Một tay bế cháu, một tay đánh cướp có súng
Một tay bế cháu, một tay đánh cướp có súng

Đoạn video về người phụ nữ trung niên một tay bồng bế đứa cháu nhỏ, tay kia dứt khoát trả đòn một tên cướp lăm lăm chĩa súng vào đầu bà đã gây “bão” trên mạng internet tại Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN