Cảnh báo kinh tế Mexico sẽ phục hồi khó khăn, kéo dài và bất ổn

Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) cảnh báo nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Mỹ Latinh, sau Brazil, sẽ phải đối mặt với một sự phục hồi khó khăn, kéo dài và bất ổn sau tác động của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Mexico City, Mexico, ngày 18/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại Mexico City cho biết, theo đánh giá của Banxico, tình hình tài chính công hiện tại cũng là một yếu tố rủi ro. Thêm vào đó. môi trường trong nước hiện kém thuận lợi hơn cho đầu tư tư nhân. Do vậy, cơ quan tài chính cho rằng việc triển khai chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các yếu tố ảnh hưởng tới triển vọng lạm phát. 

Viện Địa lý và Thống kê Mexico (Inegi) cũng thông báo tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 đã giảm còn 4,01%, thấp hơn mức 4,05% trong tháng 8, nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu đề ra trong năm nay là 3,0%+/- 1 điểm %.

Mới đây, Banxico đã hạ lãi suất cơ bản từ 4,50% xuống 4,25% - mức thấp kỷ lục kể từ tháng 9/2016, trước những rủi ro về lạm phát, hoạt động kinh tế và thị trường tài chính do tác động mạnh của đại dịch COVID-19. Đây là lần cắt giảm lãi suất liên tiếp lần thứ 7 trong năm nay của Banxico nhằm tăng cường hệ thống tài chính để đối phó với cuộc khủng hoảng gây ra bởi đại dịch COVID-19, củng cố vị thế của đồng nội tệ pê-xô và giảm chi phí tín dụng cho các cá nhân và công ty.

Kinh tế Mexico đã có những dấu hiệu phục hồi bắt đầu từ tháng 7 khi chính phủ mở lại hoạt động kinh tế. Các chuyên gia tài chính dự báo GDP của Mexico sẽ tăng trưởng 7,6% trong quý III/2020 sau khi ghi nhận mức giảm 18,7% trong quý II/2020. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cải thiện dự báo suy giảm của nền kinh tế Mexico từ mức -10,5% xuống -9,0% trong năm 2020 và dự báo GDP của nước này sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2021.

Việt Hùng (TTXVN)
Mexico ký thỏa thuận mua hơn 146 triệu liều vaccine ngừa COVID-19
Mexico ký thỏa thuận mua hơn 146 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 13/10, Chính phủ Mexico đã ký thỏa thuận với các công ty dược phẩm AstraZeneca, Pfizer y CanSino Biologics để mua trước 146,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN