Căng thẳng Nga - phương Tây gây hậu quả cho Syria

Ngày 21/3, Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ nhân đạo Kristalina Georgieva bày tỏ lo ngại rằng mối quan hệ đang xấu đi giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine có thể tác động tiêu cực tới tình hình nhân đạo tại Syria, nơi Liên hợp quốc dự báo có 9,3 triệu người đang cần được giúp đỡ.

Phát biểu tại buổi lễ phát động chiến dịch "Những người ứng cứu đầu tiên" nhằm đề cao vai trò của người dân địa phương và các tổ chức trong việc ứng phó với thảm họa nhân đạo ở giai đoạn đầu, bà Georgieva cho rằng căng thẳng ngoại giao leo thang giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo phương Tây liên quan việc Nga sáp nhập Crimea (Crưm) có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực dàn xếp một thỏa thuận hòa bình ở quốc gia Trung Đông này.


Nhiều người Syria đang chờ cứu trợ từ Liên hợp quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Các cơ quan viện trợ cho biết hiện 9 triệu người Syria đã phải tha hương hoặc chạy lánh nạn ra nước ngoài và dự kiến có tới ba phần tư dân số Syria - tương đương 17 triệu người cần được cứu trợ nhân đạo vào cuối năm nay. Theo bà Georgieva, cuộc khủng hoảng Ukraine đã kéo sự quan tâm của quốc tế ra khỏi các tình trạng nhân đạo cấp bách khác và phủ bóng lên các cuộc khủng hoảng ở những nơi khác.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang chờ đợi báo cáo đầu tiên của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon về việc liệu chính phủ Syria và các lực lượng chống đối có tuân thủ nghị quyết Liên hợp quốc nhằm tạo điều kiện cho nhân viên cứu trợ quốc tế tiếp cận người dân hay không. Bà Georgieva dự báo số người dân ở Syria cần giúp đỡ sẽ tiếp tục gia tăng, khi ngày càng có nhiều gia đình không thể tự nuôi sống bản thân trong khi giá lương thực, thực phẩm ở Syria tăng chóng mặt.

Cũng trong sự kiện phát động chiến dịch "Những người ứng cứu đầu tiên", bà Georgieva đã kêu gọi cộng đồng cứu trợ quốc tế học cách đối phó cùng lúc với nhiều thảm họa khẩn cấp, như ngoài cuộc khủng hoảng Syria thì tình hình nhân đạo ở Cộng hòa Trung Phi và Sudan cũng đang rất cấp bách.


TTXVN/Tin tức

'Mất mặt' ở Crimea, Mỹ tính tấn công Syria?
'Mất mặt' ở Crimea, Mỹ tính tấn công Syria?

“Mất mặt” ở Crimea, rất có thể chính quyền Obama sẽ hướng tầm nhìn về phía Syria. Những chuyển động mới nhất trong 48 giờ qua cho thấy, Mỹ sau “thất bại” ở Crimea có thể sẽ dồn sự bực dọc của mình vào Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN