Cận cảnh hàng trăm lính Trung - Ấn ẩu đả ở biên giới

Khoảng 300 binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đứng ở phần lãnh thổ bên mình, cách nhau có vài mét, 5 ngày trước đã tham gia một cuộc ẩu đả cùng những cú đấm, cú đá bạo lực và ném đá sang đối phương.



Đoạn video về cuộc xô xát được kênh truyền hình NDTV công bố trong ngày 20/8 vừa qua. Giới chức đã khẳng định tính xác thực của đoạn băng mà NDTV công bố.

Theo nguồn tin Ấn Độ, vụ xô xát xảy ra trong đúng ngày Quốc khánh của nước này, khi binh lính Trung Quốc tìm cách xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ dọc hồ Pangong song đã bị binh lính Ấn Độ ngăn chặn lại.

Cuộc xô xát kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ngay sau khi kết thúc cuộc ẩu đả, giới quan chức quân sự cấp tướng của Ấn Độ cũng đã có cuộc họp tại Chushul ở khu vực Ladakh để tìm phương hướng giải quyết làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Lần ẩu đả này tại Ladakh được coi là sự cố xung đột hiếm hoi của cả hai bên, mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên cáo buộc nước còn lại xâm phạm lãnh thổ nước mình.

Hai tháng trước, Ấn Độ đã đem quân tiến vào Cao nguyên Doklam nhằm ngăn chặn quân đội Trung Quốc xây dựng một con đường ở nơi đây. Kể từ đó đến nay căng thẳng giữa hai bên vẫn liên tục diễn ra, và dường như cả hai đều không thể hiện bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy sẽ tự động rút khỏi cuộc đối đầu.

Trong khi Trung Quốc tuyên bố Cao nguyên Doklam, hay gọi là Donglang, là một phần lãnh thổ nước họ và có quyền xây đường trên đó, thì Ấn Độ và Bhutan lại phản đối và khẳng định nó thuộc vương quốc cuả người Himalaya. Delhi cảnh báo việc Bắc Kinh xây dựng con đường trên đó sẽ gây ra quan ngại an ninh nghiêm trọng vì nó sẽ thay đổi hiện trạng tại ngã ba biên giới Ấn Độ - Trung Quốc và Bhutan.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Binh sĩ Trung Quốc, Ấn Độ đụng độ tại Kashmir
Binh sĩ Trung Quốc, Ấn Độ đụng độ tại Kashmir

Ngày 16/8, giới chức Ấn Độ cho biết căng thẳng tiếp tục leo thang khi các binh sĩ nước này và Trung Quốc đụng độ tại khu vực Himalaya thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN