Các học viện quân sự Mỹ dùng 'binh pháp' chống COVID-19

Khi 8 học viên Hải quân bước vào lớp kinh tế, giảng viên Kurtis Swope liền chỉ vào giấy ướt chống vi khuẩn trên mặt bàn và yêu cầu họ lau mặt bàn khi đến và rời lớp học. Trợ giáo Kurtis Swope nói: “Đây nên là quy trình của các cậu”.

Chú thích ảnh
Lớp học thực hiện giãn cách xã hội tại Học viện Không quân. Ảnh: AP

Là chủ nhiệm khoa kinh tế Học viện Hải quân Mỹ, giảng viên Swope đã chia lớp học của ông thành hai nhóm để đảm bảo giãn cách xã hội.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết các lớp học tại Học viện Hải quân, Học viện Không quân và Học viện quân sự West Point (Mỹ) đã được khởi động trở lại sau khi tạm nghỉ do dịch COVID-19. Nhưng không giống những trường học khác tại Mỹ, học viên các trường quân sự vẫn ở ký túc xá và trực tiếp đến lớp học.

Một lý do là sỹ số tại các trường quân sự tường nhỏ và các học viên đều hiểu rằng khi gia nhập lực lượng này họ phải tuân theo các mệnh lệnh.

Các lãnh đạo tại trường quân sự Mỹ coi virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là kẻ thù cần phải phát hiện, tiêu diệt. Họ cũng coi học viên là thế hệ chỉ huy mới cần phải học hỏi để dẫn dắt quân đội qua khủng hoảng, bao gồm cả dịch COVID-19.

Hầu hết các học viên đều được về nhà khi dịch COVID-19 bùng phát để hoàn thành kỳ học mùa xuân qua mạng trực tuyến.  Thời điểm này các học viên đã quay trở lại với 1-2% dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly. Học viện Hải quân và Không quân Mỹ sẽ xét nghiệm ngẫu nhiên 15% học viên mỗi tuần. Trong khi đó Học viện quân sự West Point lại xét nghiệm ngẫu nhiên 15-20% học viên mỗi tháng.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ dẫn giãn cách xã hội tại thư viện Học viện Hải quân. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Băng dính màu ký hiệu chỉ đường và hướng dẫn giãn cách xã hội ở Học viện Hải quân. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ký hiệu chỉ hướng tại Học viện Hải quân. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Học viên dùng giấy chống khuẩn để lau bàn học tại Học viện Hải quân. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Học viên nghiêm túc đeo khẩu trang ở ký túc xá. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Lớp học ngoài trời tại Học viện Không quân. Ảnh: AP

Để có thể cách ly học viên mắc COVID-19 và những trường hợp tiếp xúc gần, các trường quân sự sẽ cần thêm hàng chục phòng mới trong ký túc. Để giải quyết vấn đề này, Học viện Hải quân và Không quân Mỹ đã thuê thêm những địa điểm khác bên ngoài dành cho học viên khỏe mạnh.

Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch, các trường quân sự cũng áp dụng thay đổi nhất định. Tại tòa nhà Michelson Hall thuộc Học viện Hải quân, băng dính màu xanh được dùng để đánh dấu ghế vẫn trống, trong khi đó băng dính màu đỏ hình mũi tên được dán lên sàn để chỉ hướng cho học viên, cầu thang được phân chia rõ chiều lên và xuống. Còn có các ký hiệu nhắc nhở học viên về giãn cách xã hội.

Tại Học viện quân sự West Point, các giảng viên kiểm tra chất lượng không khí lớp học thường xuyên. Họ cũng bổ sung thêm thời gian giữa các tiết học để học viên lau dọn vệ sinh. Các học viện này cũng hạn chế việc học viên ra khỏi ký túc xá. Học viện quân sự West Point còn xếp lịch cho 50% lớp học trực tiếp và còn lại là trực tuyến hoặc pha trộn cả hai. Một số học viên sẽ dự lớp học trực tiếp nhiều hơn nếu họ có bài thực hành.

Các giảng viên cũng phải đảm bảo sẵn sàng dạy trực tuyến cho học viên bị cách ly và chuẩn bị cho trường hợp chính họ phải cách ly.

Hà Linh/Báo Tin tức
Xe quân sự Mỹ gặp tai nạn tại Hàn Quốc khiến 5 người thương vong
Xe quân sự Mỹ gặp tai nạn tại Hàn Quốc khiến 5 người thương vong

Vụ va chạm giữa xe quân sự Mỹ và ô tô Hàn Quốc đã khiến 4 người dân địa phương thiệt mạng và một binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN