Các đặc phái viên của Mỹ và châu Âu thảo luận về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Stephen Biegun đã gặp giới chức châu Âu trong tuần qua để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Stephen Biegun đã gặp những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức tại London vào ngày 19/3 để thảo luận về những nỗ lực có sự phối hợp nhằm thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn, đầy đủ và có thể kiểm chứng".

Chuyến đi của ông Biegun tới London diễn ra sau khi hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận về việc hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, để đối lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Sau đó, phía Mỹ đã bày tỏ hy vọng tiếp tục các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Phạm Phong (TTXVN)
Tổng thống Hàn, Mỹ nhất trí về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Tổng thống Hàn, Mỹ nhất trí về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris ngày 21/3 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí "gói gọn" những nỗ lực chung của hai nước để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN