Các cộng đồng thiểu số tại Séc lên án tư tưởng hận thù dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 7/3, đại diện các cộng đồng dân tộc thiểu số tại CH Séc, trong đó có Việt Nam, đã đồng lòng lên tiếng phê phán tư tưởng kích động hận thù dân tộc của phong trào Tự do và dân chủ trực tiếp (SPD).

Một cuộc biểu tình chống người nhập cư do SPD tổ chức tại Praha, CH Séc.

Hãng tin Séc CTK cho biết, đại diện của 8 cộng đồng dân tộc thiểu số ở Séc gồm Việt Nam, Ba Lan, Bulgaria, Digan, Đức, Hy Lạp, Nga, Slovakia và ông Milan Pospíšil, Thư ký Hội đồng về các dân tộc thiểu số của Chính phủ CH Séc, đã ra tuyên bố chung lên án ông Tomio Okamura, Chủ tịch SPD, và một số thành viên của SPD, về những phát biểu mang tính chất kỳ thị dân tộc và tuyên truyền tư tưởng thù địch.

Đại diện các dân tộc thiểu số cũng kêu gọi Tổng thống Milos Zeman và Thủ tướng tạm quyềm Andrej Babis phê phán những lời phát biểu của các chính khách Séc nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số tại nước này.


Trong tuyên bố chung đại diện các dân tộc thiểu số ở Séc nhấn mạnh: Tất cả các nhà hoạt động xã hội không được thể hiện bất kỳ biểu hiện nào kích động hận thù và kỳ thị dân tộc. Tổng thống và thủ tướng là những nhân vật có uy tín nên có nghĩa vụ đạo đức phải ngăn chặn những lời phát biểu nguy hiểm, giả dối gây hận thù giữa các dân tộc. Hậu quả của sự kỳ thị dân tộc, chủng tộc và tôn giáo có thể rất khủng khiếp và lịch sử đã cho thấy điều đó. Trong khi đó thì những lời nói từ phía lãnh đạo và các thành viên của SPD có thể kích động những hành động tấn công vũ lực nhằm vào những người thuộc các dân tộc thiểu số tại Séc và gây hậu quả nghiêm trọng.


Tuyên bố chung kết luận: "Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về những hành động và cách cư xử của mình chứ không phải về gốc gác (dân tộc). Hơn nữa, sự khác biệt tạo ra sự đa dạng chứ không phải sự khiếm khuyết. Bởi vậy, nguy cơ thực sự đối với xã hội Séc là chủ nghĩa dân túy, cực đoan, lợi dụng tình thế khó khăn của những người dễ bị tổn thương - hiện thân tư tưởng của Tomio Okamura".


Ông Okamura từng có những lời phát biểu kỳ thị người Digan và biện minh cho tội ác diệt chủng của phát xít Đức tại trại tập trung Lety ở Séc trong những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ 20.


Tại CH Séc có 14 cộng đồng người nước ngoài được Chính phủ Séc công nhận chính thức là cộng đồng thiểu số của nước này, trong đó có người Việt Nam.


Cũng trong ngày 7/3 có 70 Hạ nghị sỹ đã tiến hành phiên họp để xem xét việc bỏ phiếu cách chức Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc của ông Tomio Okamura do những lời phát biểu cực đoan liên quan đến trại tập trung Lety.


Phong trào SPD của ông Okamura trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 10/2017 đã giành được 10,64% số phiếu ủng hộ và chiếm 22 ghế trong Hạ viện mới. SPD được coi là một lực lượng chính trị ở Séc có tư tưởng xa lánh Liên minh châu Âu (EU), bài ngoại, cực hữu và dân tộc hẹp hòi.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Cơ hội vượt qua cuộc khủng hoảng chính phủ ở Séc
Cơ hội vượt qua cuộc khủng hoảng chính phủ ở Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong những ngày cuối tháng 2 đã hé mở triển vọng về hồi kết của cuộc khủng hoảng chính phủ kéo dài nhiều tháng qua ở Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN