Các bên ở Biển Đông phải tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý

Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhấn mạnh điều rất quan trọng đối với các bên ở Biển Đông là phải tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết các tranh chấp và khác biệt một cách hòa bình thông qua đàm phán.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại một cuộc họp báo ở Berlin (Đức). Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 15/11, trả lời phỏng vấn tạp chí Nikkei Asian Review, đề cập quan điểm của Malaysia về phán quyết của Tòa trọng tài ở La Haye (Hà Lan) trong vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông, Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định Malaysia kiên quyết giữ quan điểm rằng tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông phải giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế và dựa trên luật pháp quốc tế.

Ông Najib nhấn mạnh điều rất quan trọng đối với các bên là tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết các tranh chấp và khác biệt một cách hòa bình thông qua đàm phán.

Phát biểu trong chuyến thăm Nhật Bản cùng ngày, ông Najib Razak nêu rõ tất cả các bên, gồm cả Nhật Bản, cần đóng vai trò xây dựng để bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Biển Đông. Theo ông, các tranh chấp ở Biển Đông rất phức tạp, cần giải quyết một cách bình tĩnh và hợp lý thông qua đối thoại.

TTXVN/Tin Tức
Biển Đông sẽ "yên ắng" trong tương lai gần
Biển Đông sẽ "yên ắng" trong tương lai gần

Ông Michael McDevitt, thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân (Hoa Kỳ) cho rằng, tình hình Biển Đông trong tương lai gần sẽ “yên ắng” và cơ bản ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN