Cà chua hộp của Unilever có... bao cao su

Tập đoàn sản xuất hàng hóa tiêu dùng Unilever của Anh vừa bị một tòa án Brazil (Braxin) phạt 3.100 bảng Anh sau khi một phụ nữ phát hiện thấy một bao cao su đã dùng bên trong hộp cà chua xay của hãng.

 

Hộp cà chua xay nhãn hiệu Knorr của Unilever. Ảnh: Internet

 

Bà Cintia Mayerle sống ở Rio Grande do Sul (miền nam Brazil) đã mua hộp cà xua chay nhãn Knorr về để ăn. Sau khi bà và gia đình đã ăn xong món ăn vừa chế biến với hộp cà chua, bà phát hiện ra chiếc bao cao su khi rót cà chua thừa trong hộp ra lọ khác.

 

Ngay lập tức, bà mang hộp cà chua và vật thể không mong muốn kia tới trường đại học gần nhà để phân tích. Bà cho biết, đại diện hãng Unilever không tin rằng chiếc bao cao su lại nằm gọn trong hộp cà chua. Trước tòa án tối cao Brazil, đại diện Unilever nói rằng chiếc bao cao su không thể nào lọt vào trong hộp cà chua vì quy trình sản xuất tại nhà máy được cơ giới hóa hoàn toàn.

 

Tuy nhiên, tòa án đã phán quyết bà Mayerle thắng vụ kiện và bà cũng được tòa bồi thường 1.110 bảng vì thiệt hại tinh thần. Phát biểu với tờ Globo của Brazil, bà nói: “Đó là điều kinh khủng nhất từng xảy ra với tôi. Tôi cho rằng còn lâu tôi mới quyên được chuyện này”.

 

Unilever được thành lập ở Anh trong những năm 1890 và là một trong những tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu trên thế giới với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Knorr, Bertolli, Wall’s và Flora.

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN