Bùng phát biểu tình tại Ai Cập

Ngày 29/11, các quan chức an ninh cho biết đụng độ đã bùng phát tại thủ đô Cairo và nhiều thành phố khác của Ai Cập giữa lúc cảnh sát giải tán những người biểu tình Hồi giáo phản đối một đạo luật cấm hoạt động biểu tình.     

Hàng nghìn người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX-TTXVN.


Hàng trăm người biểu tình đã xuống đường các thành phố trên khắp Ai Cập sau buổi cầu nguyện hàng tuần của người Hồi giáo, vốn thường được lực lượng này sử dụng để huy động lực lượng tham gia đông đảo nhất.

Cảnh sát đã phải sử dụng đạn hơi cay để trấn áp những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi tại quận Mohandessin ở thủ đô Cairo và một con đường chính dẫn tới các kim tự tháp, cũng như phải giải tán những người biểu tình ở các thành phố Suez, Mahalla và Qena.     

Hôm 28/11, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập cảnh báo rằng lực lượng an ninh sẽ xử lý “kiên quyết” các cuộc biểu tình “bất hợp pháp” do Tổ chức Anh em Hồi giáo tổ chức.


TN

Ứng cử viên đầu tiên tuyên bố ra tranh cử tổng thống Ai Cập
Ứng cử viên đầu tiên tuyên bố ra tranh cử tổng thống Ai Cập

Ông Hamdeen Sabahy, cựu ứng cử viên tổng thống và là lãnh đạo của liên minh chính trị Al-Tayar Al-Sha'aby đã trở thành ứng cử viên đầu tiên công bố sẽ ra tranh cử cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa Hè tới ở Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN