Bùng nổ số việc làm mới tại Mỹ trong tháng cuối cùng của năm 2018

Ngày 4/1, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy trong tháng cuối cùng của năm 2018, giới chủ nước này đã bổ sung thêm 321.000 việc làm mới cho thị trường lao động Mỹ, phản ánh sự phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh nước này đang trong một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm sút và chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở San Francisco, California, Mỹ ngày 5/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, số việc làm mới được tạo ra trong tháng 12/2018 đã vượt ngoài dự đoán của các nhà kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9% nhưng phần lớn là do có thêm người gia nhập lực lượng tìm việc làm. Mức lương trung bình trong tháng 12/2018 đã tăng nhẹ 3,2% so với mức tăng 2,7% của tháng 12/2017.

Trong hai tháng 10 và 11/2018, số việc làm mới của nền kinh tế Mỹ ở con số khiêm tốn 58.000. Tính cả năm 2018, số lượng việc làm mới ở mức trung bình là 220.000 việc làm/tháng, cao hơn nhiều so với mức 182.000 việc làm/tháng trong năm 2017, nhưng vẫn thấp hơn so với mức trung bình theo tháng của năm 2014 và 2015.

Số việc làm gia tăng trong ngành dịch vụ y tế, phục vụ ăn uống, xây dựng và chế tạo, nhất là là những hãng sản xuất hàng hóa bền vững, sản phẩm kim loại đúc sẵn, máy tính, điện tử. Số lượng việc làm gia tăng tại Mỹ hoàn toàn tương phản với lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế toàn cầu.

Trong những tuần gần đây, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh và làm xói mòn lòng tin của các doanh nghiệp từng dự báo nhu cầu và mức tiêu thụ giảm trong năm 2019.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm 2019 đối mặt với các mâu thuẫn chính trị kéo dài và có thể làm suy yếu vai trò lèo lái nền kinh tế của ông trong bối cảnh chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần và một chiến thương mại với Trung Quốc.

Minh Châu (TTXVN)
Dấu hiệu không lạc quan của nền kinh tế Mỹ
Dấu hiệu không lạc quan của nền kinh tế Mỹ

Trong bối cảnh các đơn đặt hàng mới và thuê mướn nhân công tại các nhà máy sụt giảm nghiêm trọng, hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 12/2018 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN