Bulgaria trở thành trung tâm điều phối cấp khí đốt trong khu vực

Bulgaria tuyên bố đã chuẩn bị cho kịch bản Nga ngừng cung cấp khí đốt cho nước này kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra và họ có kế hoạch hành động rõ ràng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bulgaria Asen Vassilev gặp các đại diện EU. Ảnh: Novinte.com

Theo trang tin Euractiv.com ngày 30/4, một trung tâm điều phối khu vực sẽ được thành lập ở Bulgaria để quản lý việc sử dụng tổng thể cơ sở hạ tầng điện và khí đốt cũng như mua khí đốt bổ sung cho vùng Balkan và Italy.

Tuyên bố trên được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Asen Vassilev thông báo tại Brussels sau cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Phó chủ tịch điều hành Frans Timmermans.

Bulgaria đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ủy ban châu Âu vì quyết định từ chối trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng rúp.

“Chúng tôi đã đề nghị EU sử dụng cơ sở hạ tầng của Bulgaria để phân phối khí đốt trong khu vực. Chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp cơ sở hạ tầng tốt nhất để bắt đầu mua khí đốt chung và tối ưu hóa việc cung cấp điện”, Bộ trưởng Vassilev nói.

Theo ông Vassilev, Bulgaria không chỉ có khả năng đảm bảo 3 tỷ mét khối (bcm) khí đốt ở trong nước mà còn có thể cung cấp 17-20 tỷ mét khối khí đốt cho các nước châu Âu khác. Đây là lý do tại sao trung tâm điều phối được đặt ở Bulgaria.

Cụ thể, Bulgaria có thể sử dụng đường ống dẫn khí đốt xuyên Balkan, vốn trong 30 năm đã vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến Đông Nam Âu, với công suất 17 bcm.

Đường ống dẫn khí đốt xuyên Balkan có đủ công suất và kết nối với mạng lưới của các nước láng giềng, do đó đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm sự phụ thuộc của khu vực vào khí đốt vào Nga.

Thông qua được ống này cùng với đầu nối khí đốt Bulgaria-Hy Lạp, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có thể được nhập khẩu qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp để phục vụ khu vực, giúp giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên, một kế hoạch như vậy cần có sự đồng thuận của các nước Đông Nam Âu tham gia.

Theo phái đoàn Bulgaria tại Brussels, trong vòng hai tuần, trung tâm ở Bulgaria sẽ bắt đầu tiến hành điều phối mua khí đốt bổ sung cho khu vực. Ban đầu là đảm bảo công suất tối đa để phục vụ khu vực và sau đó tổ chức các hoạt động mua bán chung cho châu Âu.

Quyết định về mua năng lượng chung của châu Âu sẽ được đưa ra vào giữa tháng 5 tới. Ông Vassilev cho biết giá có thể thấp hơn của Gazprom nếu tất cả vấn đề được thực hiện.

Bulgaria sẽ liên hệ với các nước lân cận để thảo luận thành lập nhóm làm việc về hoạt động của trung tâm, đồng thời tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên vào ngày 5/5.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tác động quốc tế của việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria
Tác động quốc tế của việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria

Nga cắt cung cấp năng lượng với Ba Lan và Bulgaria không chỉ khiến EU đẩy nhanh sự độc lập khỏi năng lượng của Moskva mà còn làm giá năng lượng leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN