Brunei đón mừng sinh nhật Quốc vương Bolkiah

Brunei ngày 15/7 đã tổ chức một loạt hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 73 của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, trong đó có việc tổ chức duyệt binh theo nghi thức quốc gia và tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước.

Sinh nhật quốc vương là một sự kiện quốc gia được tổ chức hằng năm ở Brunei và thường kéo dài trong khoảng một tháng. Trong năm nay, sự kiện này được mở đầu bằng việc cho phép người dân được nghỉ và tổ chức duyệt binh theo nghi thức.

Chú thích ảnh
Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong ngày này, người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đã đổ về công viên Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien ở thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei để được chứng kiến lễ duyệt binh có sự tham dự của Quốc vương Bolkiah. Cùng với người dân Brunei, các quan chức cấp cao của nước ngoài cũng tham gia các hoạt động mừng sự kiện trên.

Quốc vương Bolkiah sinh ngày 15/7/1946, là vị quốc vương thứ 28 của Brunei. Năm 1961, ông được phong làm Thái tử. Năm 1966, ông sang Anh học tại Trường Sĩ quan Lục quân Hoàng gia Sandhurst. Năm 1967, ông về nước và kế vị vua cha. Cũng như cha, ông được Nữ hoàng Elizabeth II của Anh phong tước Hiệp sĩ. Năm 1984 khi Brunei giành được độc lập, ông kiêm giữ các chức vụ Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính.

Văn Khoa (TTXVN)
Brunei không thi hành luật tử hình những người quan hệ đồng giới
Brunei không thi hành luật tử hình những người quan hệ đồng giới

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngày 5/5 đã thông báo không áp dụng luật mới về tử hình những người có quan hệ đồng giới, sau khi luật này vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN