Brazil sắp tái xuất khẩu thịt lợn sang thị trường Hàn Quốc

Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil, ông Blairo Maggi vừa bày tỏ hi vọng nước này sẽ xuất khẩu 30.000 tấn thịt lợn sang Hàn Quốc mỗi năm, sau khi Seoul vừa chính thức tái mở cửa thị trường đối với mặt hàng này của Brasilia.

Thịt bày bán tại một siêu thị ở Recife, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên trang Twitter cá nhân ngày 18/5, ông Maggi cho biết có bốn nhà máy tại bang miền Nam Santa Catarina của Brazil hiện được cấp giấy phép xuất khẩu thịt lợn sang Hàn Quốc, đồng thời kỳ vọng nhiều cơ sở sản xuất khác của quốc gia Nam Mỹ này có thể bán sản phẩm vào thị trường Seoul trong thời gian tới.

Đàm phán xuất khẩu thịt lợn giữa hai bên bắt đầu từ quý II/2016. Từ đó đến nay, các nhà chức trách Hàn Quốc đã cử nhiều đoàn chuyên gia kỹ thuật đến Brazil để làm việc với các nhà máy sản xuất, chế biến thịt của Brazil.

Hàn Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu thịt lợn lớn thứ ba thế giới, sau Nhật Bản và Trung Quốc. Trong khi đó, theo Công ty nghiên cứu nông nghiệp Brazil (Embrapa), quốc gia Nam Mỹ này là nhà sản xuất và cung cấp mặt hàng này lớn thứ tư trên thị trường toàn cầu. Brazil sở hữu 4.000 nhà máy giết mổ và sản xuất thịt.

Năm ngoái, xuất khẩu thịt lợn chưa qua chế biến của Brasilia đạt 592.600 tấn với doanh thu gần 1,5 tỷ USD. Brazil đạt thặng dư thương mại 2 tỷ USD với Hàn Quốc trong năm 2017, khi xuất khẩu sang nước châu Á này đậu tương, cám, bã dầu đậu tương và quặng sắt.

Tháng trước, giới chức Brazil cũng thông báo sẽ sớm nối lại hoạt động xuất khẩu thịt sang Indonesia - nước đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu hồi tháng Ba năm ngoái, do lo ngại các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.


Bộ trưởng Maggi cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên về chi tiết thương mại đang ở trong giai đoạn cuối cùng. Một nhóm kỹ thuật của Indonesia dự kiến sẽ kiểm tra một số cơ sở giết mổ thịt tại Brazil.

Trong khi đó, ngày 20/4 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lệnh tạm ngừng mua thịt gà và thịt các loại gia cầm khác từ 20 cơ sở sản xuất của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh. Trong tháng này, các nước châu Âu tiếp tục đưa ra quyết định đình chỉ việc nhập khẩu cá từ tất cả các nhà máy chế biến của Brazil.

Phương Lan (P/v TTXVN tại Buenos Aires)
Bê bối 'thịt bẩn' khiến xuất khẩu của Brazil có nguy cơ lao dốc
Bê bối 'thịt bẩn' khiến xuất khẩu của Brazil có nguy cơ lao dốc

Ngày 25/3, Hiệp hội thịt động vật Brazil cho biết kim ngạch xuất khẩu thịt của nước này đã giảm đáng kể trong tuần qua kể từ khi vụ bê bối thịt bẩn liên quan tới một đường dây nhận hối lộ được cảnh sát công bố vào hôm 18/3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN