Brazil ban hành luật bảo đảm quyền riêng tư của người sử dụng internet

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 23/4 đã ký ban hành Khung dân sự về internet, trong đó bảo đảm quyền riêng tư của cư dân mạng tại quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh này.

Luật vừa được ban hành giới hạn việc thu thập siêu dữ liệu (metadata) về người sử dụng internet, và chỉ quy trách nhiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ internet về nội dung (độc hại) được người sử dụng đăng tải nếu không chấp hành lệnh của cơ quan tư pháp rút bỏ chúng.

Luật cấm các hãng viễn thông chặn, theo dõi, phân tích hoặc để rò rỉ nội dung thông tin trên mạng. Luật cũng buộc các công ty cung cấp dịch vụ internet nước ngoài phải chấp hành luật của Brazil, kể cả trường hợp họ không có trụ sở tại nước này.

Mặt khác, luật bảo đảm tính “trung lập” của mạng internet, theo đó cấm các nhà cung cấp dịch vụ phân biệt đối xử với các nội dung đăng tải, hoặc can thiệp để tăng hoặc giảm tốc độ truy cập tới các trang mạng. Theo Tổng thống Rousseff, “tính trung lập” của internet cho phép internet tại Brazil mang tính chất “tự do và mở”.

Brazil là một trong những nước đi tiên phong trong bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng internet sau khi năm ngoái báo chí phanh phui những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden về việc bà bị Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám.

Bà Rousseff ủng hộ quy định yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ internet lưu trữ ở trong nước dữ liệu của người sử dụng Brazil nhằm bảo vệ họ không bị Mỹ theo dõi, tuy nhiên đề xuất trên đã không được đưa vào luật do có ý kiến lo ngại rằng rất khó được thực hiện.

Nữ Tổng thống theo đường lối cánh tả này đã ký ban hành luật trước khi phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở thành phố Sao Paulo về quản lý internet.

Tổng thống Rousseff nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quốc tế cũng đưa ra một quy định quản lý internet bảo đảm quyền cá nhân của con người, quyền riêng tư và sự bình đẳng trong sử dụng mạng toàn cầu.

Bà phê phán sự bá chủ của Mỹ về internet và khẳng định không một nước nào có quyền hơn nước kia trong điều hành “siêu lộ thông tin”.

Tổng thống nhấn mạnh hội nghị trên nhằm mục tiêu tạo cơ sở để dân chủ hóa không gian ảo, trong đó các nước đang phát triển cần phải được hưởng lợi tương tự như các nước giàu có.

Theo bà, internet cần phải góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và sự đa dạng văn hóa, sắc tộc, chính trị và tôn giáo.

Theo các nhà phân tích, luật quản lý internet của Brazil có thể trở thành mô hình để các nước tham khảo bởi quốc gia Nam Mỹ này nằm trong danh sách các nước có nhiều người sử dụng internet nhất, với hơn 100 triệu người, trong đó nhiều người sử dụng mạng xã hội.


Quang Sơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN