'Bóng ma' khủng bố tại những 'vùng đất tử thần'

Tây Âu là "địa chỉ" của 2% số vụ tấn công khủng bố trên thế giới trong năm 2016, còn số người thiệt mạng trong các vụ này chiếm chưa đầy 1% trong tổng số 34.676 người thiệt mạng trên thế giới do khủng bố. Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo Dữ liệu khủng bố toàn cầu mới được Đại học Maryland công bố.

Tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 18/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo báo cáo trên, khu vực Tây Âu hứng chịu 269 vụ trong tổng số 13.488 vụ, với 238 người thiệt mạng. Tuy số người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố không lớn, song việc sử dụng xe hơi làm công cụ thảm sát lại gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ sát thương.

Trong khi đó, khu vực Trung Đông và Bắc Phi là nơi hứng chịu làn sóng tấn công cực đoan đẫm máu nhất, với 19.121 người thiệt mạng, chiếm 55% tổng số nạn nhân. Iraq là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công đẫm máu nhất do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành, với 9 trong số 11 vụ, trong đó có vụ đánh bom liều chết bên ngoài trung tâm thương mại ở Baghdad, khiến ít nhất 382 người thiệt mạng. Báo cáo khẳng định IS là thủ phạm tiến hành các vụ tấn công đẫm máu nhất với hơn 1.400 vụ, cướp đi mạng sống của khoảng 11.700 người.

Tại khu vực Nam Á, Pakistan là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công khủng bố, với hơn 1.100 người thiệt mạng, trong khi các vụ tấn công ở khu vực Nam Sahara của châu Phi tập trung chủ yếu ở Nigeria và Somalia.

TTXVN/Báo Tin Tức
Điều tra vụ tấn công bằng dao tại Phần Lan theo hướng chống khủng bố
Điều tra vụ tấn công bằng dao tại Phần Lan theo hướng chống khủng bố

Ngày 19/8, cảnh sát Phần Lan cho biết đang điều tra vụ tấn công bằng dao xảy ra một ngày trước đó theo hướng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN