Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 13/11 đã tới thủ đô Tehran bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày theo lời mời của người đồng cấp Iran, Chuẩn Tướng Hossein Dehqan.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tiến hành hội đàm nhằm bàn về hợp tác quân sự song phương, cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Iran và Trung Quốc thông báo sẽ ký một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng và quân sự trong ngày 14/11.


Quan hệ giữa Tehran và Bắc Kinh trong những năm gần đây không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực bao gồm ngoại giao, kinh tế, thương mại, năng lượng và quân sự. Đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Iran nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Trước đó, tháng 5/2014, Bộ trưởng quốc phòng Iran đã thăm Trung Quốc để xúc tiến các chuyến thăm giữa lãnh đạo cao cấp hai bên và hợp tác đào tạo cán bộ quân đội.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc: Máy bay chiến đấu J-10 va nhau lao xuống ruộng
Trung Quốc: Máy bay chiến đấu J-10 va nhau lao xuống ruộng

Vụ tai nạn đã khiến một phi công tử nạn, một phi công bị thương và tạo thành hố lớn sâu hàng mét tại hiện trường chiếc chiến đấu cơ J-10 lao xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN